"Chính phủ các nước Hồi giáo cần xem quân đội của Israel, lực lượng chiếm đóng và áp bức, là tổ chức khủng bố", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố vào ngày 11/11, tại hội nghị thượng đỉnh các nước Arab và Hồi giáo ở thủ đô Riyadh của Arab Saudi.
Đây là lần đầu ông Raisi đến thăm Riyadh kể từ khi Arab Saudi và Iran bình thường hóa quan hệ vào tháng 3. Tổng thống Iran kêu gọi các nước Hồi giáo và Arab cắt quan hệ với Israel cả về chính trị và kinh tế, áp lệnh trừng phạt thương mại Israel mà đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Lãnh đạo Iran đồng thời tuyên bố ủng hộ Hamas chống lại Israel, kêu gọi các nước trong khu vực gia tăng ủng hộ cho nhân dân Palestine.
"Chúng ta không còn cách nào khác ngoài phản kháng lại Israel. Chúng tôi ủng hộ Hamas vì họ kháng chiến chống Israel", ông Raisi lập luận.
Tổng thống Iran đồng thời chỉ trích Mỹ viện trợ tài chính và quân sự cho "cỗ máy chiến tranh" của Israel. Ông cho rằng Washington là "phe chỉ đạo và đồng minh chủ chốt" của Israel trong chiến sự Dải Gaza.
Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp giữa các thành viên Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) được Arab Saudi tổ chức nhằm thảo luận về tình hình chiến sự Dải Gaza.
Xung đột leo thang nghiêm trọng sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10 khiến khoảng 1.200 người chết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó phát động chiến dịch quân sự trên Dải Gaza, phong tỏa toàn diện vùng lãnh thổ và cho bộ binh tiến vào với mục tiêu triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa từ Hamas.
Chiến dịch của Israel đã khiến hơn 11.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngừng bắn, mở đường cho viện trợ các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)