Nasser Kanani, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ngày 20/1 lên án quân đội Israel "thường xuyên xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, leo thang tấn công và khiêu khích".
Ông tuyên bố Iran sẽ trả đũa vụ tấn công ở thủ đô Damascus, Syria, khiến nhiều sĩ quan thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng, "vào thời điểm và địa điểm phù hợp".
Truyền thông nhà nước Syria trước đó cho biết Israel đã tập kích một tòa nhà được các cố vấn Iran sử dụng ở Damascus. Quân đội Israel không đề cập đến sự việc này trong cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày.
Bộ Quốc phòng Syria thông báo vụ tấn công khiến một số dân thường tử vong. Tổ chức giám sát chiến sự Syria, có trụ sở chính tại Anh, dẫn nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 13/3/2023. Ảnh: AFP
IRGC sau đó xác nhận có 5 thành viên thiệt mạng, trong đó một người là chỉ huy hoạt động tình báo của IRGC tại Syria. Trang tin Sepah công bố danh tính 4 sĩ quan trong số này là Hojatollah Omidvar, Ali Aghazadeh, Hossein Mohammadi và Saeed Karimi.
Trang tin Fars News của IRGC gọi đây là vụ "ám sát" cố vấn quân sự Iran tại Damascus, vốn đang hỗ trợ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad chống lại "khủng bố do nước ngoài chống lưng".
Ông Kanani cho rằng Israel liên tục tập kích Syria nhằm leo thang căng thẳng, mở rộng tình trạng bất ổn trong khu vực vì "yếu kém và bất lực trên chiến trường".

Vị trí Israel, Lebanon và Syria. Đồ họa: BBC
Kể từ khi chiến sự tại Syria bùng phát, quân đội Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào nước láng giềng, song hiếm khi thông báo về hoạt động này. Mục tiêu trong những đợt tập kích nói trên chủ yếu là vị trí các nhóm dân quân thân Iran và quân đội chính phủ Syria.
Thanh Danh (Theo AFP, Fars News)