"Toàn bộ châu Âu đang từng bước trượt vào một cuộc chiến khi các nước Liên minh châu Âu (EU) đang gửi xe tăng và xem xét cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine", Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước quốc hội hôm 27/2. "Nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo cách này, sẽ có những nước muốn gửi quân đến Ukraine".
Thủ tướng Orban nhấn mạnh chính phủ của ông kiên quyết giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp hòa bình và kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ quan điểm này.
"Họ muốn kéo chúng ta vào cuộc chiến này, nhưng tôi kêu gọi không nhượng bộ trước những hành động khiêu khích", ông nói. "Chúng ta cần lệnh ngừng bắn, đàm phán hòa bình. Đó là lý do Hungary kiên quyết kêu gọi hòa bình tại tất cả diễn đàn quốc tế".
![Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại trung tâm văn hóa Varkert Bazar, Budapest ngày 18/2. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/02/28/339j46v-highres-1677547414-9791-1677547634.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nbZM1VGdJndD6ehDx1CwUA)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại trung tâm văn hóa Varkert Bazar, Budapest ngày 18/2. Ảnh: AFP.
Ông cũng bày tỏ ủng hộ kế hoạch hòa bình Ukraine mà Trung Quốc mới công bố. "Chúng tôi coi kế hoạch hòa bình của Trung Quốc là quan trọng", Thủ tướng Orban cho hay, thêm rằng ông muốn Hungary đứng ngoài cuộc chiến và không cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Trung Quốc ngày 24/2 công bố tài liệu 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moskva và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Tài liệu này phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội. Trung Quốc cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.
Nga hoan nghênh đề xuất giải quyết xung đột với Ukraine mà Trung Quốc đưa ra, đồng thời khẳng định sẵn sàng đạt mục tiêu chiến dịch quân sự bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng để Trung Quốc đứng ra làm trung gian cho cuộc chiến Ukraine là không hợp lý và kế hoạch đó chỉ có lợi cho Nga. EU, NATO hoài nghi kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, chỉ ra rằng nó phản ánh không đầy đủ về cuộc chiến và Bắc Kinh không đủ độ trung lập để dàn xếp xung đột.
Phát biểu tại quốc hội, ông Orban tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Ông nhắc lại rằng những hạn chế đối với nguồn cung cấp nhiên liệu dẫn đến giá cả tăng mạnh và chi tiêu của Hungary cho các nguồn năng lượng đã tăng thêm 10 tỷ euro (10,6 tỷ USD) trong năm 2022.
"Brussels đã lấy số tiền này từ túi của người Hungary bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt", ông tuyên bố.
Ông Orban được coi là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 nước thành viên EU. Ông nhiều lần tuyên bố liên minh tự hủy hoại chính mình vì áp lệnh trừng phạt với Moskva. Hồi tháng một, Hungary thông báo kết quả thăm dò cho thấy 97% người dân nước này phản đối các lệnh trừng phạt Nga, do chúng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.
Huyền Lê (Theo Budapest Times, TASS, Politico)