Thể thao
Chủ nhật, 27/8/2023, 10:05 (GMT+7)

HLV Shin Tae-yong tránh bước qua nơi đặt Cup

Thái LanSau khi nhận HC bạc, HLV Shin Tae-yong rẽ hướng, không đi qua nơi đặt Cup vô địch giải U23 Đông Nam Á như các thành viên khác của Indonesia.

HLV Shin ngồi một mình trong khu kỹ thuật của Indonesia, điều nghiên đội hình thi đấu và các vấn đề chiến thuật trước trận chung kết với Việt Nam trên sân Rayong tối 26/8.

Ba tháng sau khi đoạt HC vàng SEA Games 32, bóng đá Indonesia đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu thứ hai liên tiếp ở cấp độ U23.

Đa phần trong đội hình do HLV Shin dẫn dắt ở giải U23 Đông Nam Á năm nay từng giành HC vàng SEA Games ở Campuchia.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vì vậy chịu áp lực lớn phải vô địch. Shin cũng cần chiến thắng để xoa dịu người hâm mộ Indonesia, vốn đang đòi ông từ chức khi liên tục thất bại với các đội tuyển của họ.

Điều đó phần nào thể hiện qua cách ông chỉ đạo cầu thủ trên sân.

HLV từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018 liên tục đứng sát đường biên, gắt gỏng với các cầu thủ hoặc phản ứng trọng tài.

Cuối hiệp một, Shin phải nhận thẻ vàng vì to tiếng với trọng tài, khi cho rằng họ xử lý thiếu công bằng trong các tình huống tranh chấp giữa cầu thủ Việt Nam và Indonesia.

Ngay cả khi các trợ lý ra can ngăn, ông vẫn sừng sộ, không chịu nhún nhường.

Trên sân, các cầu thủ Indonesia chơi đầy quyết tâm, liên tục quây ráp nhằm tranh đoạt bóng sớm và tổ chức phản công.

Các pha vào bóng dù đã hạn chế tính sát thương, không gây ra những chấn đáng kể như những cuộc chạm trán gần đây của hai đội, nhưng không kém phần quyết liệt.

Phút 32 sau khi Nguyễn Quốc Việt đá hỏng quả phạt đền, tiền vệ Beckham Putra còn có hành vi phi thể thao, lao tới trước mặt tiền đạo của Việt Nam để ăn mừng khiêu khích.

Dù nỗ lực, Indonesia không thể chọc thủng lưới Việt Nam. Họ cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Ernando để giữ được tỷ số 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Nhưng ở loạt sút luân lưu chính Ernando sút hỏng, với cú đá có phần hiền lành để đồng nghiệp trong khung gỗ Quan Văn Chuẩn cản phá.

Thất bại 5-6, Ernando và đồng đội nhận HC Bạc.

Sau khi được trao giải, anh cùng đồng đội lầm lũi bước qua nơi đặt Cup, để nhường bục vinh quang cho Việt Nam.

Sau khi nhận HC bạc, HLV Shin rời đi theo các thành viên Ban huấn luyện.

Nhưng khi đến gần chiếc Cup, nhà cầm quân người Hàn Quốc đột ngột dừng lại rồi quay đi theo hướng khác.

Chia tay đội tuyển Hàn Quốc sau World Cup 2018, Shin sang Indonesia làm việc từ cuối 2019, nhận lương được cho là 1,5 triệu USD mỗi năm với kỳ vọng giúp bóng đá xứ vạn đảo thống trị Đông Nam Á.

Nhưng kết quả không như mong đợi. Ông cầm đội U17, U20 tới U23 và đội tuyển quốc gia nhưng chưa một lần đăng quang.

Khi đội tuyển chụp ảnh chung, HLV Shin chọn đứng ở ngoài rìa bên phải - xa nơi đặt Cup nhất có thể.

Đây là lần thứ hai nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng bóng đá Indonesia thua tại chung kết, sau lần đầu tại AFF Cup 2020.

Lâm Thoả