Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 11/2, đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết hàng trăm quân nhân Nga bị thương trong chiến dịch tại Ukraine đã và đang được điều trị, phục hồi chức năng tại các bệnh viện và trung tâm điều dưỡng ở Triều Tiên.
Đại sứ Matsegora nói rằng mọi thứ liên quan đến quá trình điều trị và lưu trú của binh sĩ Nga tại Triều Tiên đều hoàn toàn miễn phí. "Khi chúng tôi đề nghị bù đắp một phần chi phí, họ thực sự cảm thấy bị xúc phạm và yêu cầu chúng tôi không bao giờ lặp lại điều đó", ông nói.
Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này.
![Binh sĩ Nga đứng cạnh pháo phản lực BM-21 Grad tại mặt trận Donbass hôm 29/1. Ảnh: RIA Novosti](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/Anh-2-1739326832-1874-1739326911.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4EEtpNO92IG6unk2IUwUag)
Binh sĩ Nga đứng cạnh pháo phản lực BM-21 Grad tại mặt trận Donbass hôm 29/1. Ảnh: RIA Novosti
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định Triều Tiên có thể học hỏi được nhiều điều từ điều trị thương binh Nga. "Sự xuất hiện của những quân nhân Nga dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nhất là các sĩ quan hoặc hạ sĩ quan, có thể tạo điều kiện để Triều Tiên tiếp nhận kinh nghiệm đúc rút từ chiến dịch ở Ukraine", tổ chức này nhận định.
Quan hệ Moskva - Bình Nhưỡng ngày càng thân thiết kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine đầu năm 2022. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "người bạn thân thiết nhất" của đất nước mình.
Trong chuyến thăm của ông Putin đến Bình Nhưỡng tháng 6/2024, hai lãnh đạo đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Triều Tiên. Một trong các điều khoản của hiệp ước quy định rằng nếu một trong hai nước bị tấn công, quốc gia còn lại sẽ lập tức hỗ trợ quân sự và các trợ giúp khác.
Phạm Giang (Theo Rossiyskaya Gazeta, CNN)