"Để đáp lại những nỗ lực từ phía Tổng thống Nga Vladimir Putin và đánh giá cao lập trường của Nga trong việc hỗ trợ chính nghĩa cho người Palestine, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas đã thả một người bị bắt giam mang quốc tịch Nga", Hamas ngày 26/11 thông báo.

Chân dung các con tin bị Hamas bắt được treo trên một bức tường ở Jerusalem hôm 7/11. Ảnh: Reuters
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cùng ngày cho hay chính quyền có "lý do để tin" rằng một con tin người Mỹ sẽ được Hamas thả vào hôm nay.
Sullivan từ chối cung cấp danh tính con tin. Khi được hỏi liệu người này có phải một bé gái 4 tuổi có cha mẹ đã bị giết hay không, ông trả lời: "Chúng tôi biết đó là ai nhưng tôi không đủ thẩm quyền để xác nhận".
Hamas đã đồng ý trao đổi 50 con tin để đổi lấy 150 tù nhân Palestine đang bị Israel giam trong thời gian ngừng bắn kéo dài 4 ngày từ 24 đến 27/11.
Đến nay, hai cuộc trao đổi tù nhân đã được thực hiện. Lần thứ nhất vào ngày 24/11, Hamas thả 24 con tin, trong đó có 13 người Israel. 39 tù nhân Palestine được Tel Aviv phóng thích cùng ngày.
Tối 25/11, lực lượng Hamas bàn giao 17 con tin cho Hội Chữ thập đỏ, muộn hơn vài giờ so với kế hoạch ban đầu. Giới chức Israel sau đó thông báo đã tiếp nhận 13 người Israel và 4 công dân Thái Lan, đồng thời thả 39 tù nhân Palestine.
Diaa Rashwan, người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập, cho biết họ đã nhận được danh sách 13 con tin Israel và 39 tù nhân Palestine sẽ được trao đổi trong ngày 26/11, ngày thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn.
Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)