"Những tù nhân bị thương và mắc bệnh đang phải trải qua điều kiện rất khó khăn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì tất cả những gì người dân của chúng tôi đang phải chịu đựng như đói khát, thiếu hỗ trợ y tế, cũng là những gì tù nhân phải chịu", Abu Obeida, phát ngôn viên Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tuyên bố trên truyền hình hôm 16/2.
Theo Obeida, chiến dịch của Israel ở Dải Gaza là nguyên nhân gây ra tình trạng này. "Thời gian không còn nhiều", Obeida nói.
Giới chức Israel cho biết trong cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, khoảng 250 con tin đã bị đưa đến Dải Gaza. Sau các thỏa thuận trao đổi con tin, khoảng 130 người vẫn bị giam tại đó, trong đó 30 người được cho là đã chết. Ba con tin bị lính Israel giết nhầm vào tháng 12/2023, một số con tin được giải cứu trong các chiến dịch quân sự.
Một số con tin còn bị giam ở Gaza bị mắc nhiều bệnh. Các nỗ lực đã được thực hiện nhằm cung cấp thuốc cho họ.

Khung cảnh hoang tàn do chiến sự ở Dải Gaza ngày 16/2. Ảnh: AFP
Các nhà hòa giải từ Mỹ, Qatar và Ai Cập tuần này gặp nhau tại Cairo nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng giao tranh và bảo đảm thả con tin còn lại ở Gaza để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1/2 bày tỏ tin tưởng có thể đạt thỏa thuận, nhưng chưa có thông báo về bất kỳ bước đột phá nào.
Theo ghi nhận của Al Jazeera, người dân ở Gaza đang phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, khi số lượng xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được phép vào Gaza rất hạn chế. Tình hình đặc biệt khó khăn đối với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, như bắc Gaza.
Người dân tại những khu vực này không có nguồn thức ăn và buộc phải nghiền thức ăn chăn nuôi để có thể tồn tại. Những người khác ăn các loại thảo mộc, cỏ dại.
Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết ít nhất 28.775 người đã thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi Israel mở chiến dịch đáp trả Hamas.
Huyền Lê (Theo AFP, Al Jazeera)