"Chúng tôi mời ông ấy đến thăm Dải Gaza để chứng kiến mức độ tàn phá nơi đây, nhằm đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy", quan chức cấp cao của lực lượng Hamas Osama Hamdan nói trong cuộc họp báo ở Beirut, Lebanon, hôm 28/11.
Elon Musk trước đó tới Israel và thăm làng Kfar Azza gần Dải Gaza, nơi bị Hamas tấn công tháng trước. Tỷ phú Mỹ, chủ sở hữu mạng xã hội X, cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn sự hận thù lây lan.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm làng Kfar Azza gần Dải Gaza hôm 27/11. Ảnh: GPO
Ông Musk chưa phản hồi lời mời của Hamas. Lời mời được đưa ra một ngày sau khi Israel - Hamas nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 48 giờ.
"Trong 50 ngày, Israel đã thả hơn 40.000 tấn chất nổ xuống nhà của dân thường không có khả năng phòng vệ ở Dải Gaza. Tôi kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét lại mối quan hệ với Israel và dừng cung cấp vũ khí cho họ", quan chức Hamas Hamdan nói.
Ông Hamdan cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng cử các nhóm hỗ trợ đến giúp tìm kiếm các thi thể người dân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Dải Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Palestine, hàng nghìn thi thể vẫn kẹt dưới đống đổ nát.
Xung đột ở Dải Gaza nổ ra sau khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10, khiến 1.200 người chết và khoảng 240 người bị bắt cóc. Israel đã mở các đợt tấn công liên tiếp đáp trả, khiến Dải Gaza tan hoang như "vùng đất trên Mặt Trăng". Cơ quan y tế tại dải đất này cho biết ít nhất 16.000 người đã thiệt mạng.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)