Hai tình huống VAR khiến Đức ôm hận trước Paraguay
VAR gây tranh cãi khi khước từ bàn thắng và không thổi phạt đền cho Đức ở hiệp hai, trong trận thua Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026.
Tâm điểm tranh cãi là phút 102, khi tỷ số đang là 1-1. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Jonathan Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay. Hậu vệ 30 tuổi sau đó chạy đi ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội.
Nhưng, từ tham vấn của VAR rồi trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình ngoài sân, trọng tài Jalal Jayed xác định Waldemar Anton đã phạm lỗi với thủ môn Orlando Gill trước khi Tah dứt điểm nên không công nhận bàn thắng cho Đức.
Tah đánh đầu tung lưới thủ thành Orlando Gill nhưng không được công nhận bàn thắng, trong trận Đức thua Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Gillette, Foxborough, Massachusetts, Mỹ ngày 29/6/2026. Ảnh: AP
Phán quyết này vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn. Phát biểu trên MagentaTV, cựu HLV Liverpool và Dortmund Jurgen Klopp cho rằng trọng tài Jayed quá cứng nhắc, đồng thời dẫn chứng các tình huống tương tự ở giải Ngoại hạng Anh. "Nếu đây là bàn thắng không hợp lệ, Arsenal đã không thể vô địch. Họ ghi tới 60% số bàn thắng theo cách như vậy. Điều đó thật sự quá nặng tay", ông nói.
Cựu trọng tài người Đức Thorsten Kinhofer cũng cảm thấy khó hiểu. "Với tôi đây không phải là một pha phạm lỗi, hoàn toàn không", ông bình luận trên kênh ZDF. "Quyết định này hoàn toàn không thể hiểu nổi, đặc biệt khi chúng ta đã thấy nhiều tình huống tương tự trước đó ở World Cup. Thủ môn cũng lập tức đứng dậy, đó chỉ là va chạm bình thường".
Tình huống Anton tác động lên thủ môn Orlando Gill. Ảnh: Chụp màn hình
Cựu tuyển thủ Đức và nhà vô địch World Cup 2014 Christoph Kramer đồng tình rằng pha lập công của Tah lẽ ra phải được công nhận. Tuy nhiên, anh cũng nhận xét: "Nếu Đức phải phụ thuộc vào tình huống như vậy, rõ ràng chúng ta đã làm chưa tốt ở những khâu trước đó".
Trên mạng xã hội X, huyền thoại bóng rổ Đức Dirk Nowitzki cũng đưa ra quan điểm ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: "Đó không phải là phạm lỗi".
Trên kênh BBC, cựu danh thủ Anh Alan Shearer cũng khẳng định: "Tôi không đồng tình chút nào với quyết định đó. Anh chàng thủ môn đã ngã vật ra sân dù va chạm quá nhẹ, và đó là một tình huống nhạy cảm. Tôi nghĩ, quyết định từ chối bàn thắng là thảm họa. Bạn phải hiểu rằng đó là va chạm kiểu thể thao. Thủ môn đã thao túng được trọng tài và VAR. Cái cách cậu ấy ngã ra sân thật đáng khinh".
Tình huống tranh cãi khác đến ở phút 98, khi tiền đạo vào sân thay người Nick Woltemade dứt điểm chạm tay Gustavo Gomez trong vòng cấm của Paraguay. Tuy nhiên, trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục và VAR cũng không vào cuộc.
Pha bóng này gợi lại ký ức buồn cho người hâm mộ Đức. Ở tứ kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha, Đức cũng không được hưởng phạt đền dù Marc Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm, trước khi nhận bàn thua ở phút 119.
Tình huống Nick Woltemade dứt điểm chạm tay Gustavo Gomez. Ảnh: Reuters
Bình luận trên sóng truyền hình MagentaTV, bình luận viên Wolff Fuss đặt dấu hỏi: "Năm nay là Cucurella hay là Gomez? Cánh tay đã dang rộng ra ngoài cơ thể. Tôi tin rằng dưới sự giám sát của UEFA, tình huống này lẽ ra phải được thổi phạt".
Ngoài những tình huống Trên sân Gillette hôm 29/6, Julio Enciso giúp Paraguay mở tỷ số rồi Kai Havertz gỡ hòa cho Đức, đưa trận đấu lần lượt bước vào hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu. Tại đây, Havertz, Woltemade và Tah lần lượt đá hỏng, khiến Đức thua 3-4 và lần thứ ba liên tiếp không thể vào vòng 1/8 World Cup. Ở hai kỳ trước đó, vào các năm 2018 và 2022, họ thậm chí gây thất vọng nặng nề hơn khi dừng bước ngay từ vòng bảng.
Trong khi đó, Paraguay sẽ gặp Pháp hoặc Thụy Điển ở vòng 1/8 trên sân lúc 4h ngày 5/7, giờ Hà Nội.
Hồng Duy (theo Bild)