VNExpress

Thứ năm, 27/5/2021, 17:09 (GMT+7)

Hai khách sạn tuyển Việt Nam lưu trú ở UAE

Tham dự vòng loại World Cup 2022, thầy trò ông Park Hang-seo ở tại hai khách sạn 5 sao có tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố Dubai.

0h ngày 27/5 (giờ Hà Nội), sau khi lấy mẫu xét nghiệm nCoV, các cầu thủ và ban huấn luyện, trợ lý tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á rời sân bay để về khách sạn. Nhiều người Việt tại Dubai ra sân bay đón đội.

Trong chuyến đi tới UAE lần này, đội tuyển Việt Nam ở tại 2 khách sạn, bao gồm Swissotel Al Murooj Dubai từ 26/5 đến 3/6 và Crowne Plaza Dubai từ 3 đến 16/6. Cả hai đều là khách sạn 5 sao với tiện nghi sang trọng. Ảnh: Lâm Thoả

Trước khi bước vào vòng loại chính thức từ 3/6, đội tuyển Việt Nam ở tại khách sạn 5 sao Swissotel Al Murooj Dubai nằm tại khu Downtown Dubai đắt đỏ. Đây là giai đoạn chuẩn bị nên các Liên đoàn Bóng đá tự lựa chọn điểm lưu trú. Ảnh: Lâm Thoả

Khách sạn nằm gần toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, biểu tượng của Dubai, cao 828 m. Ảnh: Orbitz

Khách sạn có vị trí thuận lợi, nằm cách sân bay quốc tế 15 phút lái xe, 10 phút đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Swissotel Al Murooj Dubai gồm 251 phòng trang bị công nghệ hiện đại với các tiện nghi đi kèm như: hồ bơi ngoài trời được kiểm soát nhiệt độ, phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt và khô... Ảnh: Lâm Thoả

Thủ môn Tấn Trường check-in trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Lâm Thoả

Bên trong phòng được trang trí tông màu vàng, trắng nhã nhặn, sang trọng. Giá phòng cho 2 người từ khoảng 2,5 triệu đồng/đêm tuỳ thời điểm. Mỗi phòng đều có TV màn hình phẳng, khu vực tiếp khách, bàn làm việc, minibar và tiện nghi pha trà, cà phê. Ảnh: Booking

Sau 8 đêm nghỉ tại Swissotel Al Murooj Dubai, các cầu thủ sẽ di chuyển tới khách sạn Crowne Plaza Dubai, ở cùng đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Malaysia và UAE. Khách sạn có tầm nhìn hướng ra sông Dubai, mặt còn lại hướng về trung tâm thành phố. Các đội được sắp xếp khu riêng để hoạt động, nghỉ ngơi và ăn uống. Ảnh: IHG

Khách sạn được kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại Festival City Mall, nơi có hơn 500 cửa hàng bán lẻ. Trước dịch Covid-19, nơi đây nổi tiếng là địa điểm sôi động, đông đúc với màn trình diễn ánh sáng, laser và nhạc nước IMAGINE, được mệnh danh là bữa tiệc chiêu đãi đa giác quan. Ảnh: The National

Khách sạn có nhiều tiện nghi, trong đó bể bơi ngoài trời rộng 25 m, được kiểm soát nhiệt độ. Ngoài ra, bên trong khuôn viên còn có tiệm bia Bỉ và nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Địa Trung Hải. Ảnh: Booking

Các phòng nghỉ tại Crowne Plaza được trang bị nội thất có thiết kế riêng, sang trọng. Tất cả các phòng có TV LCD, ổ cắm cho iPod, đầu đĩa DVD... Ngoài ra trong phòng còn có khu vực ghế ngồi và bàn làm việc. Các phòng có tầm nhìn toàn cảnh ra thành phố Dubai. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ khoảng 100 USD. Ảnh: Booking

Từ khách sạn, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển khoảng 8 km để đến sân vận động Al-Maktoum, nơi sẽ thi đấu với Indonesia và Malaysia, lần lượt vào 7 và 11/6. Trận đấu với nước chủ nhà UAE, đội tuyển cần di chuyển khoảng 7 km để đến sân vận động Zabeel.

Theo quy định của ban tổ chức, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, các cầu thủ chỉ được rời khách sạn đến các địa điểm như sân tập, sân thi đấu, phòng họp báo, không được tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn. Thành viên vi phạm có thể lập tức chuyển tới khu cách ly. Các cầu thủ cũng được xét nghiệm 3 ngày một lần. Ảnh: Pinterest

Trung Nghĩa (Tổng hợp)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net