VnExpress Thời sự

Hướng tới kỷ nguyên mới

  • Việt Nam 2045
  • Thúc đẩy Khoa học công nghệ
  • Tháo gỡ thể chế
  • Tinh gọn bộ máy

  • Chống lãng phí
next-prev-mask
  • Trở lại Thời sự
  • Thời sự
  • Kỷ nguyên mới
  • Tinh gọn bộ máy
Thứ năm, 29/5/2025, 16:50 (GMT+7)

Giữ ổn định trường học, trạm y tế khi sáp nhập tỉnh, xã

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu giữ ổn định hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương khi sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện.

Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp ban hành định hướng tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế chỉ sắp xếp khi thực sự cần thiết, đảm bảo không ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu của người dân. Cấp xã sẽ quản lý các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở và các trường dân tộc nội trú cấp huyện hiện nay. Trung tâm y tế cấp huyện được chuyển về Sở Y tế để cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường. Các trạm y tế xã được duy trì hoặc tổ chức lại thành trạm y tế mới gồm các điểm y tế thuộc xã cũ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học, công nghệ... sẽ bị thu gọn đầu mối, giao cấp tỉnh quản lý và cung ứng dịch vụ theo địa bàn liên xã, phường. Các đơn vị sự nghiệp liên quan đến quản lý dự án, quỹ đất, giải phóng mặt bằng, quản lý chợ, bến xe... được thành lập ở cấp tỉnh hoặc cấp xã tùy vào khả năng tự cân đối thu - chi của địa phương, với yêu cầu đảm bảo hoạt động ổn định và cung ứng dịch vụ hiệu quả.

Đài Phát thanh - Truyền hình huyện được tổ chức lại thành đơn vị trực thuộc cơ quan Truyền thông đa phương tiện hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Các trung tâm văn hóa, thể thao, nhà thiếu nhi cấp huyện hiện nay chuyển về cấp xã quản lý.

Trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và xã phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, hoàn thành trước ngày 15/6. Địa phương chủ động xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; trường hợp gặp vướng mắc sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời xem xét, giải quyết.

Dự kiến sau sáp nhập, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ và 28 tỉnh. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 3.321, trong đó có 2.636 xã, 672 phường và 13 đặc khu. 3.193 xã, phường mới được hình thành do sáp nhập, 128 đơn vị giữ nguyên, giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay, tương đương 66,91%.

Vũ Tuân

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
Copy link thành công
×
  • Việt Nam 2045
  • Thúc đẩy Khoa học công nghệ
  • Tháo gỡ thể chế
  • Tinh gọn bộ máy
  • Chống lãng phí

Trở lại VnExpress

Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Copy link thành công
Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress