Fernandes: 'Bồ Đào Nha hiểu tầm quan trọng khi Ronaldo ghi bàn'
MỹTiền vệ Bruno Fernandes vẫn xem Cristiano Ronaldo là điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công Bồ Đào Nha, và vui mừng vì đàn anh ghi bàn giải tỏa áp lực ở World Cup 2026.
Bồ Đào Nha, và cá nhân Ronaldo, chịu nhiều chỉ trích sau trận ra quân bảng K hòa CHDC Congo 1-1. Nhưng áp lực đó phần nào được giải tỏa khi tiền đạo 41 tuổi lập cú đúp ngay trong hiệp một, giúp đội nhà hạ Uzbekistan 5-0 ở lượt hai ngày 23/6. Chính Fernandes kiến tạo để đàn anh thoát xuống sút chéo góc, nâng cách biệt lên 3-0 và chạm mốc 10 bàn qua 6 kỳ World Cup.
"Mọi pha kiến tạo đều đặc biệt", Fernandes nói sau trận đấu trên sân NRG, Houston. "Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc đội trưởng ghi bàn. Ronaldo là điểm tựa lớn nhất trên hàng công và chúng tôi rất mừng khi anh ấy lập công".
Về phong độ cá nhân, Fernandes cho rằng việc anh chưa ghi bàn không phải vấn đề lớn, nhưng hy vọng sẽ sớm "mở tài khoản" tại giải. Tiền vệ 31 tuổi cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đội nhà chiến thắng, chứ không quan trọng là anh hay ai khác ghi bàn.
Bruno Fernandes chia vui cùng Cristiano Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 ở lượt hai bảng K World Cup 2026 trên sân NRG, Houston ngày 23/6/2026. Ảnh: Reuters
Nhìn lại hai lượt trận đầu tiên của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, Fernandes có hai cảm xúc trái ngược. "Không hẳn là tức giận, mà là thất vọng vì chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn", anh nói. "Chúng tôi muốn thắng mọi trận, nhưng đã không làm được ở trận đầu. Còn hôm nay, đội đã thể hiện rất tốt và rất hài lòng với chiến thắng".
Tiền vệ thuộc biên chế Man Utd cũng cho biết Bồ Đào Nha hiểu rõ áp lực sau trận ra quân hòa đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng nhấn mạnh những lời chỉ trích không ảnh hưởng tới nội bộ đội tuyển. "Luôn có những tiếng ồn từ bên ngoài, dù chuyện gì xảy ra", Fernandes bày tỏ. "Chúng tôi không thể kiểm soát điều đó. Điều quan trọng là phải kiểm soát những gì diễn ra bên trong đội. Hôm nay đơn giản là phải thắng, chúng tôi không muốn trả lời ai cả. Điều quan trọng nhất là chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi cần phản ứng và biết mình hoàn toàn đủ khả năng để thắng, như khi gặp CHDC Congo. Đội cũng sẽ giữ tinh thần tương tự khi gặp Colombia ở lượt cuối: luôn hướng tới chiến thắng".
*Ronaldo ghi bàn mở tỷ số.
Ronaldo ra mắt Bồ Đào Nha năm 2003, giúp đội tuyển đoạt ba danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, gồm Euro 2016 và Nations League 2019, 2025. Nhờ cú đúp trước Uzbekistan, anh lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026), đồng thời củng cố thêm cột mốc 143 bàn qua 228 trận cho ĐTQG.
Francisco Trincao - cầu thủ vào thay Joao Felix từ phút 63 - bày tỏ ngưỡng mộ Ronaldo. "Được chơi trong tập thể này và sát cánh cùng Cristiano là một vinh dự", tiền vệ 26 tuổi nói. "Ronaldo là người giỏi nhất, chúng tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc. Anh ấy sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa và chúng tôi muốn hỗ trợ anh ấy, như trong trận này".
Trincao cũng nhấn mạnh rằng những chỉ trích là một phần tất yếu của bóng đá đỉnh cao, và điều quan trọng là sự đoàn kết trong đội bóng. "Chúng tôi hiểu điều đó, và Cristiano luôn hỗ trợ toàn đội về mặt tinh thần. Anh ấy đã có một trận đấu rất tốt và chúng tôi nên vui vì điều đó", anh nói thêm.
*Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 5-0.
Joao Felix thì cho biết Bồ Đào Nha đã điều chỉnh một số chi tiết chiến thuật so với trận ra quân, gồm việc chính anh đá chính, thi đấu ở khu vực trung lộ thay vì bám biên. "Đây là vị trí tôi cảm thấy thoải mái nhất, nơi tôi có thể đóng góp nhiều nhất", anh nói. "Không phải dạt biên, mà là chơi giữa các tuyến, xoay xở, phối hợp và kiến tạo. Tôi đã chơi đúng như yêu cầu của HLV, cũng như các cầu thủ khác. Chúng tôi cần tiếp tục đi đúng hướng".
Felix cũng nói về sự ăn ý với Ronaldo - người đồng đội tại Al Nassr lẫn đội tuyển: "Chúng tôi đã chơi cùng nhau cả năm qua, hiểu rõ các pha di chuyển của nhau nên việc phối hợp trở nên dễ dàng. Khi có thêm những cầu thủ như vậy xung quanh, các pha phối hợp một chạm luôn rất thuận lợi".
Hồng Duy (theo Abola)