Sức khỏe
Thứ tư, 26/2/2020, 20:03 (GMT+7)

Đường tàu không biên giới ở châu Âu

Mạng lưới đường sắt kết nối 33 quốc gia châu Âu mỗi năm phục vụ hàng tỷ lượt hành khách trở thành mối lo trong dịch Covid-19.

Italy ngày 26/2 ghi nhận 322 ca nhiễm nCoV và số trường hợp tử vong tăng lên 11. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện ở miền Trung và miền Nam Italy, số ca nhiễm nhiều nhất ở miền Bắc, nơi có hệ thống giao thông kết nối dày đặt với phần còn lại của châu Âu. Tới nay, đã có thêm 3 nước châu Âu phát hiện có người nhiễm nCoV, gồm Áo, Croatia và Thụy Sĩ.

Italy trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu với số ca nhiễm liên tục tăng gây lo ngại. Tuy nhiên, Bộ Y tế từ các nước láng giềng trong cuộc họp tại Rome cho rằng, đóng cửa biên giới là biện pháp "không phù hợp và không hiệu quả".

Hiện công dân 26 quốc gia trong Khối Schegen có thể tự do di chuyển giữa các nước mà không cần trải qua bất kỳ thủ tục kiểm tra giấy tờ nào. Người nước ngoài có thị thực nhập cảnh một trong 26 nước này cũng có thể tự do tới tất cả các quốc gia còn lại.

Kiều Dương