Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov hôm 28/5 ký thỏa thuận trị giá 5 tỷ euro (5,65 tỷ USD) tại Berlin, trong đó có các khoản đầu tư trực tiếp của Đức vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và một cam kết rộng hơn giữa các nhà sản xuất vũ khí hai nước.
Theo thỏa thuận, Đức sẽ hỗ trợ tài chính để Ukraine sản xuất khí tài tầm xa ở trong nước, nhằm tận dụng năng lực công nghiệp và trình độ kỹ thuật sẵn có của quốc gia này.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết lượng lớn vũ khí trên dự kiến xuất xưởng vào cuối năm 2025, trong đó lô đầu tiên sẽ đạt trạng thái sẵn sàng triển khai trong vài tuần tới. Quân đội Ukraine vốn đang sử dụng những loại khí tài này nên không cần được huấn luyện thêm sau khi tiếp nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine (trái) và người đồng cấp Đức tại lễ ký thỏa thuận ở Berlin hôm 28/5. Ảnh: BQP Đức
Bộ Quốc phòng Đức cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh sẽ chuyển giao thêm cho Kiev hệ thống phòng không, pháo, vũ khí bộ binh.
Bộ trưởng Umerov sau đó cho biết trong thỏa thuận có hợp đồng sản xuất hệ thống phòng không IRIS-T kèm đạn tên lửa với tổng giá trị gần 2,5 tỷ USD, song không nêu cụ thể số lượng và thời gian chuyển giao.
"Đức cam kết hỗ trợ đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và khuyến khích các nước khác làm điều tương tự", ông Umerov cho hay.
Cũng theo thỏa thuận, hai bên nhất trí thành lập các xưởng sửa chữa vũ khí tại Ukraine để cải thiện năng lực chiến đấu dài hạn của quân đội nước này. Doanh nghiệp quốc phòng hai bên dự kiến thành lập liên doanh để quản lý các xưởng trên.
Đức sẽ tài trợ cho hệ thống liên lạc qua vệ tinh và của giới chỉ huy quân sự Ukraine, qua đó mở rộng cam kết được đưa ra lần đầu hồi tháng 4. Viện trợ y tế bổ sung, trong đó có thiết bị sản xuất tại Ukraine, cũng sẽ được tài trợ trong khuôn khổ cam kết mới.

Hệ thống phòng không IRIS-T tại Ukraine hồi tháng 3/2023. Ảnh: Không quân Ukraine
Thỏa thuận được công bố sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đang thăm Berlin. Một số đồn đoán trước đó cho rằng Đức sẽ công bố quyết định viện trợ tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine nhân chuyến thăm này, sau thời gian dài từ chối do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga.
Trước khi nhậm chức Thủ tướng hồi đầu tháng, ông Merz từng đánh tín hiệu rằng có thể sẽ đảo ngược chính sách dưới thời người tiền nhiệm Olaf Scholz. Tuy nhiên, giới chức Đức và Ukraine không đề cập tên lửa Taurus khi công bố gói viện trợ mới.
Đức là một trong các quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất trong xung đột giữa Kiev và Moskva. Tính đến đầu tháng 5, nước này đã cung cấp tổng cộng gần 50 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, theo số liệu của chính phủ Đức.
Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda)