Ủy ban ngân sách của quốc hội Đức ngày 21/3 thông qua gói viện trợ quân sự trị giá ba tỷ euro (3,25 tỷ USD) cho Ukraine, sau nhiều tháng trì hoãn vì bất đồng trong nội bộ của chính phủ liên minh do Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz đứng đầu.
Gói viện trợ sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều thiết bị quân sự, bao gồm đạn dược, thiết bị không người lái (drone), thiết giáp và hệ thống phòng không, trong đó có lá chắn tên lửa IRIS-T. Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết các tổ hợp IRIS-T này không có sẵn và sẽ được Berlin bàn giao cho Kiev trong vòng hai năm tới.
Ba tỷ USD trên sẽ được cộng thêm vào khoản viện trợ quân sự trị giá 4,3 tỷ USD đã được lên kế hoạch từ trước trong ngân sách năm 2025 của Đức. Berlin còn dự kiến cung cấp thêm gần 9 tỷ USD hỗ trợ nữa cho Kiev vào năm 2026-2029.

Xe tăng Leopard 2A6 Đức chuyển giao cho Ukraine tại Zaporizhzhia tháng 6/2023. Ảnh: Spiegel
Britta Hasselmann, nghị sĩ đảng Xanh đang thúc đẩy tăng cường viện trợ cho Ukraine, bày tỏ nhẹ nhõm trước việc khoản viện trợ mới được giải ngân, dù cho rằng động thái này diễn ra muộn. Bà gọi đây là "tín hiệu mạnh mẽ" gửi tới Ukraine và "hoàn toàn cần thiết cho hòa bình cũng như an ninh của châu Âu".
Đức đã cung cấp khoảng 30 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moskva và Kiev bùng phát cuối tháng 2/2022, đứng thứ hai sau Mỹ.
Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz đã thúc đẩy một gói chi tiêu trị giá hàng trăm tỷ USD để hiện đại hóa quân đội và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phe bảo thủ của ông Merz đang đàm phán về thành lập liên minh với đảng SPD của ông Scholz, người cũng tuyên bố rằng Berlin sẽ duy trì ủng hộ với Kiev.
Trong phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu cuối ngày 20/3, Thủ tướng Scholz khẳng định Ukraine có thể tin tưởng Đức và nước này sẽ không bao giờ để Kiev phải "đơn độc".
"Họ cũng cần quân đội hùng mạnh ngay cả trong thời bình và không được để bị đặt vào tình thế nguy hiểm bởi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào", ông Scholz khẳng định.
Phạm Giang (Theo AFP)