Video được truyền thông Nga công bố ngày 10/3 cho thấy một thiết bị bay không người lái (drone) mang đầu đạn của súng chống tăng B41 tiếp cận hầm ngầm cất giấu tổ hợp pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bogdana của quân đội Ukraine.
Trong video, phi cơ bay thấp giữa công sự, hạ độ cao để luồn bên dưới tấm lưới che rồi đâm vào khoang lái của tổ hợp pháo. Chất lượng hình ảnh và khả năng kiểm soát drone cho đến khi lao vào mục tiêu cho thấy nó sử dụng cáp quang để duy trì kết nối với người điều khiển.
Chưa rõ mức độ hư hại của tổ hợp Bogdana, nhưng cú đánh vào khoang điều khiển có thể gây cháy và thiêu rụi khí tài, hoặc ít nhất cũng khiến nó mất khả năng chiến đấu.
Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video.
Drone cáp quang Nga tập kích pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine trong video công bố ngày 10/3. Video: Telegram/Divannyevoini
2S22 Bogdana là pháo tự hành do Ukraine phát triển, sử dụng đạn 155 mm chuẩn NATO, có khả năng khai hỏa 5 phát mỗi phút với tầm bắn 42-60 km tùy loại đạn. Pháo có thể di chuyển 300-800 km tùy địa hình, tốc độ tối đa trên đường nhựa tới 80 km/h.
Ukraine lần đầu thử nghiệm pháo Bogdana và cho ra mắt vào năm 2018. Mẫu pháo này được sản xuất loạt từ tháng 1/2023 và đưa vào biên chế quân đội Ukraine cùng năm. Hơn 180 tổ hợp 2S22 đã được xuất xưởng, mỗi khẩu có giá khoảng 2,5 triệu USD.
Các loại pháo tự hành như 2S22 Bogdana phù hợp với chiến thuật bắn và chạy, trong đó kíp vận hành khai hỏa vài phát đạn rồi sơ tán khỏi trận địa để tránh bị đối phương phản kích.
Tuy nhiên, biện pháp này gần như mất tác dụng trên chiến trường dày đặc drone và máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Drone có thể nhanh chóng phát hiện các phương tiện quân sự di chuyển trên khu vực trống rồi trực tiếp tấn công hoặc chỉ điểm mục tiêu cho đồng đội.
Điều này khiến các đơn vị pháo binh phải giấu khí tài trong công sự hoặc hầm ngầm kiên cố, được ngụy trang và che chắn cẩn thận. Những vị trí trú ẩn này có thể giúp pháo tránh đòn tập kích của pháo binh và UAV vũ trang đối phương.
Lực lượng Nga gần đây tăng cường sử dụng drone gắn cáp quang, nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn so với kết nối vô tuyến, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả hạ mục tiêu. Kết nối cáp quang cũng giúp drone Nga miễn nhiễm với các biện pháp chế áp điện tử, vốn hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của drone dùng kết nối vô tuyến.
Tuy nhiên, chúng có nhược điểm là di chuyển chậm do phải mang cuộn cáp quang nặng và đôi khi sợi cáp sẽ làm lộ vị trí người điều khiển. Drone cáp quang có tầm bay ngắn hơn và cũng đòi hỏi người điều khiển có trình độ cao hơn so với loại kết nối không dây.
"Phần thưởng lính Nga nhận được xứng đáng với rủi ro và công sức mà họ bỏ ra. Triển khai drone cáp quang giúp Nga đánh bại hai biện pháp phòng thủ chính của Ukraine là ngụy trang và gây nhiễu điện tử", biên tập viên David Axe của Forbes nhận định.
Nguyễn Tiến (Theo Forbes, AP, RIA Novosti)