Dressel dẫn đầu từ khi xuất phát và giành HC vàng. Anh cũng phá luôn kỷ lục Olympic 21 giây 30 mà kình ngư người Brazil Cielo Cesar lập tại Bắc Kinh 2008.
Đây là tấm HC vàng thứ tư của Dressel. Trước đó, anh thắng nội dung 100m tự do, 100m bướm và 4x100m tiếp sức tự do. Trong số này, kình ngư sinh năm 1996 tự phá kỷ lục thế giới 100m bướm với 49 giây 45, nhanh hơn 5% giây so với kỷ lục cũ mà chính anh lập tại giải VĐTG 2028 ở Gwangju, Hàn Quốc. Ở nội dung 100m tự do, Dressel lập kỷ lục Olympic với 47 giây 02.
Dressel còn cơ hội giành thêm một HC vàng khi cùng đồng đội tranh tài ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Đây là nội dung đội bơi Mỹ chưa từng thất bại ở Olympic kể từ năm 1960.
Nếu thắng ở nội dung cuối cùng tham dự, Dressel sẽ là VĐV bơi thứ năm trong lịch sử giành được năm HC vàng ở một kỳ Olympic, sau ba huyền thoại bơi lội Mỹ là Michael Phelps, Mark Spitz và Matt Biondi, cùng VĐV Đông Đức Kristin Otto. Trong đó, Phelps có ba kỳ Olympic giành được năm HC vàng.
Lâm Thoả