Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul hôm 2/11 cho biết các điều tra viên đã thu các báo cáo nội bộ cùng tài liệu liên quan tới những cuộc gọi của người dân tới đường dây khẩn cấp 112 trước vụ giẫm đạp sau khi kiểm tra các đồn cảnh sát.
Các điều tra viên này đến từ một đơn vị đặc biệt được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) thành lập hôm 1/11, nhằm tìm hiểu nguyên nhân thảm kịch cũng như cách phản ứng và xử lý của cảnh sát với sự việc.
Trong số các đơn vị bị khám xét có đồn cảnh sát quận Yongsan, nơi có khu phố vui chơi Itaewon, địa điểm xảy ra thảm kịch giẫm đạp đêm 29/10 khiến ít nhất 156 người chết. NPA cho biết đã đình chỉ công tác Lee Im-jae, đồn trưởng đồn cảnh sát Yongsan, đơn vị ở gần nơi xảy ra vụ giẫm đạp nhất.
"Cảnh sát trưởng Lee Im-jae đã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình khi xảy ra sự việc", NPA thông báo.
![Cảnh sát canh gác hiện trường vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, hôm 30/10. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/03/anh-cat-221102032429-02-seoul-7850-7018-1667439375.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wyqg1dMNTpnW1eU-dk2HwA)
Cảnh sát canh gác hiện trường vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, hôm 30/10. Ảnh: AFP.
Động thái diễn ra trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực cùng sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng. Các nhân chứng cho biết cảnh sát hầu như không áp dụng biện pháp kiểm soát đám đông nào ở Itaewon đêm 29/10, dù nhận được nhiều cuộc gọi cảnh báo từ người dân.
Khoảng 100.000 người đã kéo về khu phố vui chơi Itaewon của Seoul vào tối 29/10 để dự lễ hội Halloween. Tai nạn xảy ra khi đám đông đổ vào một con hẻm nhỏ rộng khoảng 4 m dài 45 m. Rất nhiều người dân thời điểm đó đã gọi điện báo cảnh sát về tình trạng chen lấn, mắc kẹt kéo dài hàng giờ, trước khi thảm kịch xảy ra.
Giám đốc NPA Yoon Hee-keun hôm 1/11 thừa nhận lực lượng cảnh sát mắc sai lầm về cách phản ứng vụ giẫm đạp ở Itaewon. Ông Yoon cho hay cảnh sát phản ứng "không đầy đủ" đối với các cuộc gọi khẩn cấp từ người dân và cam kết điều tra minh bạch.
Vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc khiến ít nhất 156 người thiệt mạng và 157 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có 26 công dân nước ngoài tới từ 14 quốc gia.
![Khu vực thảm kịch giẫm đạp xảy ra. Đồ họa: WP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/03/9836-1667119492-2133-166737964-5139-7966-1667439375.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iWPxa-d9WrS-4QPy55e_ow)
Khu vực thảm kịch giẫm đạp xảy ra. Đồ họa: WP.
Ngọc Ánh (Theo CNN)