-
20h00
Người dân Hà Nội trong cơn lũ chưa từng có suốt 20 năm qua. Video: Phú Lộc - Ngọc Mạnh - Nam Đỗ
-
19h00
Hà Nội cứu chữa miễn phí cho người bị thương do bão, lũ
Trong công điện phát chiều tối 11/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung tìm kiếm, cứu nạn; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; hỗ trợ, lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng.
Quận, huyện cứu trợ, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là khu vực bị cô lập; bố trí chỗ ở tạm cho người mất nhà ở; không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở. Ông Thanh cũng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp.
Sở ngành chủ động nguồn lực của địa phương và các nguồn khác để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ đảm bảo nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh.
Người dân Hà Nội di chuyển trong nước lũ. Ảnh: Giang Huy
-
17h15
Người dân Hoàn Kiếm khu vực ngoài đê lội nước đi chợ
Chiều 11/9, tranh thủ lúc trời tạnh, người dân sống ở vùng thấp trũng cửa khẩu Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm) ra đường đi mua thức ăn, thực phẩm.
Người dân lội nước trên đường Chương Dương Độ ra ngã tư giao đường Bạch Đằng, nơi có nhiều hàng quán bán đồ ăn, nhu yếu phẩm để chuẩn bị bữa tối. Ảnh: Nguyễn Đông
Bộ đội trang bị xuồng và thuyền đi vào những nơi ngập sâu để đưa người dân ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Đông
-
17h10
Lũ sông Hồng tại Hà Nội gần đạt đỉnh
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 4 giờ qua, nước sông Hồng tại Hà Nội lên chậm. Lúc 17h, mực nước sông Hồng ở Long Biên là 11,22 m, dưới báo động ba 0,28 m. Dự báo trong những giờ tới mực nước sông Hồng sẽ biến đổi chậm ở mức trên báo động hai, dưới báo động ba. Từ mai, nước sẽ xuống còn trên báo động hai.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo chi tiết hơn mực nước lũ. Lúc 19h lũ sông Hồng tại Hà Nội là 11,35 m, dưới báo động ba là 15 cm. Lúc 1h sáng mai, nước rút còn 11,3 m, dưới báo động ba 20 cm. 7h ngày mai, lũ giảm tiếp 5 cm, còn 11,25 m.
-
17h00
Hàng nghìn ôtô ùn tắc lối xuống cầu Vĩnh Tuy
Lối xuống cầu Vĩnh Tuy tại nút giao đường Cổ Linh ngập sâu, hàng nghìn xe chờ qua chỗ ngập để đi về phía cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu
Cảnh sát đã có mặt để phân luồng, song số lượng phương tiện quá lớn khiến tình trạng chưa cải thiện. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe đi qua đoạn ngập trước cổng Trường Trung học Cơ sở Long Biên, Hà Nội. Video: Minh Kha
-
16h30
Dừng bơm nước lũ ra sông Tích, Bùi
Theo báo cáo của huyện Thạch Thất, Quốc Oai, mực nước trên sông Tích, Bùi tăng cao, xuất hiện một số vị trí bị tràn đê bao, đê bối và vượt mức báo động ba. Khu vực tại huyện Thạch Thất, Quốc Oai bị ngập lụt, ảnh hưởng nhiều khu dân cư. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố yêu cầu dừng bơm hệ thống sông Tích, sông Bùi cho đến khi có thông báo mới.
-
16h10
Hầu hết quận, huyện Hà Nội đều có vùng ngập
Theo báo cáo của TP Hà Nội ngày 11/9, hầu hết quận, huyện của Hà Nội đều có khu vực bị úng ngập. Tại nội thành, do ảnh hưởng của nước sông dâng cao, nhiều khu dân cư ven sông của Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên chịu ảnh hưởng, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán.
Người dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phải di chuyển bằng thuyền, ngày 11/9. Ảnh: Phạm Chiểu
Phía ngoại thành, huyện Chương Mỹ bị ngập diện rộng tại các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ; huyện Quốc Oai bị ảnh hưởng tại xã Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên. Huyện Thạch Thất bị ngập tại xã Cần Kiệm, Lai Thượng, Kim Quan, Phú Kim, thị trấn Liên Quan.
Tại huyện Hoài Đức, Khu đô thị Geleximco, hầm chui An Khánh, chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng là những nơi có mức ngập sâu và phạm vi lớn. Huyện Thanh Trì có 11 điểm úng ngập tại xã Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Tứ hiệp, Liên Ninh, Tân Triều, nhiều diện tích hoa màu, khu dân cư bị ngập sâu, ngập diện rộng.
Tại huyện Phú Xuyên, nước tràn bờ kênh sông Lương làm ngập xã Phúc Tiến, tràn kênh sông Duy Tiên làm ngập xã Châu Can và Đại Xuyên, sạt kênh sông Bút qua địa bàn xã Minh Tâm...
-
15h30
Dân chung cư chặn nước tràn vào hầm để xe
Cư dân tòa nhà Ecohome3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm dựng hàng rào thép, bao cát chặn nước tràn vào hầm để xe.
Hiện nước ở con đường trước cửa hầm ngập sâu chừng nửa mét. Ảnh: Phạm Dự
Rào chắn trước hầm để xe. Ảnh: Phạm Dự
-
15h20
Một số cầu tại huyện Quốc Oai ngập gần 1 m
Các khu vực bị ngập tại huyện Quốc Oai gồm đoạn cầu Tân Phú, cầu Đại Thành ngập sâu 0,4 m, đường tỉnh lộ 421B đoạn từ thôn Cấn Thượng đi Đông Yên ngập sâu 0,5 m, tại cầu 72 II thuộc xã Cộng Hòa ngập sâu 0,9 m.
Mưa lũ đã gây ngập úng tại 8 xã, 1.100 hộ dân với hơn 4.600 nhân khẩu. Trong đó hơn 200 hộ với hơn 800 nhân khẩu phải sơ tán tại nhà người thân hoặc nơi tạm cư an toàn.
Khu vực ngập tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Ảnh: Gia Chính
Nước ngập sâu tại Quốc Oai. Ảnh: Gia Chính
-
15h10
Nước tràn đê Bùi 1, 2 tại Chương Mỹ
Tại huyện Chương Mỹ nước tràn đê Bùi 1, 2 khoảng 10-40 cm từ ngày 10/9. Đến sáng 11/9 tại xã Nam Phương Tiến, nước đã tràn vào khu dân cư. Mọi người từ trong xã muốn đi ra ngoài phải di chuyển bằng thuyền. Tình trạng ngập tương tự cũng đang diễn ra tại các xã ven sông Bùi như Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, thị trấn Xuân Mai. Khoảng 2.500 hộ dân ở các xã, thị trấn này bị ngập.
Chiều 11/9, UBND huyện Chương Mỹ cho biết mực nước sông Bùi trên báo động ba 0,68 m; sông Đáy trên báo động hai 0,25 m. Tính đến 15h30, huyện đã ghi nhận 28 thôn với 1.330 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu bị ngập. Toàn huyện đã huy động 3.360 người; 25.900 bao tải; 720 m2 bạt; 5.251 m3 đất đá và 97 phương tiện đắp chống tràn vào khu vực dân cư. Huyện đã tổ chức sơ tán 532 hộ với 1.970. và tiếp tục sơ tán ngay các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.