Người thứ nhất 37 tuổi - con trai người đàn ông Vũ Hán được ghi nhận là trường hợp đầu tiên mắc viêm phổi tại Singapore hôm 23/1. Anh cùng bố và 8 người trong đoàn (8 người đã rời Singapore) bay từ Vũ Hán tới Singapore ngày 20/1. 20 hành khách khác ngồi gần hai bố con đang được giới chức y tế Singapore xác định.
Ca mắc mới là một phụ nữ Vũ Hán 53 tuổi, đáp chuyến bay từ Vũ Hán tới Singapore bằng hãng hàng không Scoot Airline sáng 21/1. Cô bắt đầu sốt, ho, ớn lạnh vào chiều cùng ngày, tới Bệnh viện Raffles khám, được chuyển tới điều trị cách ly tại khoa cấp cứu Bệnh viện Tan Tock Seng, xác định dương tính với virus nCOV.
Trước đó, người phụ nữ này ở lại khách sạn J8, tới thăm đường Orchard, Vịnh Marine Bay, Gardens of the Bay. Cô đang được điều trị tại Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, tình trạng bệnh đã ổn định.
Tính đến chiều 24/1, đã có 44 ca nghi ngờ mắc viêm phổi Vũ Hán tại Singapore, độ tuổi từ một tới 78. Trong đó 13 người đã có kết quả âm tính với virus nCOV.
Một ngày trước ca viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được ghi nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore tuyên bố thành lập một đội đặc nhiệm đa bộ để đối phó với tình hình. Hôm 23/1, các nhà chức trách tuyên bố tăng cường phạm vi kiểm dịch biên giới tại tất các trạm kiểm soát đường bộ và đường biển.
Người dân Singapore được khuyến cáo rộng rãi tránh du lịch tới tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hàn - được cho là nguồn cơn của dịch bệnh. Các trường học gửi thông báo yêu cầu phụ huynh học sinh báo cáo kế hoạch du lịch gia đình trong dịp Tết âm lịch.
Hãng hàng không Scoot Airlines hủy toàn bộ các chuyến bay hàng ngày tới Vũ Hán. Tập đoàn công nghệ ST Engineering của Singapore dừng tất cả các hoạt động trong dự án đường sắt tại Vũ Hán.
Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Singapore. Ảnh: National Centre for Infectious Diseases |
Virus nCoV đã giết chết ít nhất 26 người tại Trung Quốc, trong đó 7 người hoàn toàn khỏe mạnh trước khi mắc bệnh. Tính đến sáng 24/1, Trung Quốc ghi nhận 846 ca bệnh, phong tỏa 10 thành phố, cách ly hơn 20 triệu người. Các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc, Việt Nam, Macau mỗi nơi ghi nhận hai ca; Đài Loan, Mỹ một ca.
Mức độ thực sự virus nCoV gây ra chưa được xác định chính xác, các số liệu chính thức có thể chưa được đánh giá đúng mức, bởi các triệu chứng nhẹ và các trường hợp khởi phát chậm có thể khiến nhiều trường hợp mắc bệnh chưa được phát hiện, theo các bác sĩ Trung tâm Y tế Vùng Providence, Washington, Mỹ.
Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay vẫn còn quá sớm để tuyên bố dịch viêm phổi Vũ Hán là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, chưa trở thành mối lo ngại quốc tế do dịch bệnh chủ yếu xảy ra ở Trung Quốc.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận 2 ca bệnh dương tính với virus nCoV là ông Li Ding, sinh năm 1954 và con trai Li Zichao, sinh năm 1992. Hai cha con người Trung Quốc đã lây bệnh viêm phổi cấp cho nhau, do người cha từ Vũ Hán sang Việt Nam.
Bộ Y tế Việt Nam sáng 24/1 công bố hai số điện thoại "nóng" thông tin bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV 0989671115, 0963851919. Bộ khuyến cáo người dân liên hệ đến Cục Y tế dự phòng hoặc cơ quan y tế gần nhất, nếu nghi ngờ viêm phổi hoặc bị viêm phổi.
Lê Hằng (Theo CNA)