Sức khỏe
Thứ tư, 11/3/2020, 11:52 (GMT+7)

Đêm cuối tại bệnh viện dã chiến Vũ Hán

Sáng 10/3, khi mặt trời vừa lên, tất cả bệnh nhân và bác sĩ rời bệnh viện dã chiến Vũ Xương. Cơ sở y tế kết thúc sứ mệnh điều trị bệnh nhân Covid-19.

Một nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến Vũ Xương, gục đầu nghỉ ngơi sau ca trực. Bệnh viện dã chiến được chuyển đổi từ Nhà thi đấu Hồng Sơn, đóng cửa vào 15h30 hôm 10/3 sau 35 ngày điều trị bệnh nhân.

Đây là một trong những bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Vũ Hán, hoạt động từ ngày 5/2. 

Hu Pei (phải), nhân viên y tế đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Yang Cheng đêm 9/3. Từ khi mở cửa, bệnh viện dã chiến Vũ Xương đã tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân, điều trị thành công 833 người.

Hu Pei kiểm tra tình trạng bệnh nhân vào giữa đêm. Nhiều giường được bỏ trống bởi số bệnh nhân mới giảm đáng kể. Ngày 10/3, Trung Quốc chỉ ghi nhận 19 ca Covid-19 mới, mức thấp kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Đêm cuối cùng trước khi đóng cửa, các giường tại bệnh viện dã chiến không còn nhiều bệnh nhân. Gần một tháng trước, đây là hình ảnh không tưởng. Lúc cao điểm của dịch, nhiều bác sĩ phải làm việc trong tình trạng quá tải, thiếu vật tư y tế và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm chéo từ bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến Vũ Xương những ngày cuối cùng trống vắng. Trên tấm bảng trắng vẫn còn tranh vẽ của nhiều bệnh nhi nơi đây, mô tả các bác sĩ chiến đấu chống dịch.

Tất cả bệnh viện dã chiến cung cấp hơn 30.000 giường, chuyên điều trị những bệnh nhân nhẹ và trung bình. Các cơ sở này được trang bị đầy đủ máy chụp CT và thiết bị điện tim ECG.  

Hu Pei (trái) và Li Zhengqiang là hai nhân viên y tế được điều động từ bệnh viện tỉnh Giang Tây đến bệnh viện dã chiến Vũ Xương, hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

Thành phố Vũ Hán chuyển đổi 13 địa điểm công cộng thành bệnh viện dã chiến. Đến nay toàn bộ đã hoàn thành sứ mệnh. 

Một nhân viên y tế tại bệnh viện Vũ Xương đứng trước bức tường "kỷ niệm" dán ảnh y bác sĩ và bệnh nhân. 

Một bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh ôm tạm biệt bác sĩ Cao Jinglei. Bác sĩ Cao được điều động từ Thượng Hải đến Vũ Hán hỗ trợ cho các đồng nghiệp. 

Đội ngũ y tế tại bệnh viện dã chiến Vũ Xương chụp ảnh cùng những bệnh nhân cuối cùng. 

Ngày 11/2, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc tăng nhẹ lên 24, trong đó 10 trường hợp khởi bệnh từ nước ngoài. Số bệnh nhân mới ở Vũ Hán giảm đáng kể. 

Thục Linh (Theo Strais Time, Tân Hoa Xã)