"Chúng ta cần cập nhật quy trình và khuôn khổ quy định của cả nền kinh tế cũng như các ngành công nghiệp để đảm bảo phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Điều phối hôm 25/10.
Hội đồng Điều phối được thành lập tuần trước theo sắc lệnh của ông Putin, nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất và cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho quân đội Nga. Tổng thống Putin thúc giục cơ quan này cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp để "sản xuất thêm thiết bị cho lực lượng vũ trang, cung cấp cho họ hỗ trợ hậu cần và y tế tốt hơn".
Một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy gần làng Oskol, vùng Kharkov, đông bắc Ukraine, hôm 9/10. Ảnh: AFP.
Andrew Meldrum, bình luận viên của AP, cho rằng việc ông Putin yêu cầu thay đổi các quy trình hành chính để tăng tốc sản xuất vũ khí là dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã gặp khó khăn lớn thế nào khi đối đầu với quân đội Ukraine liên tục được phương Tây hỗ trợ trong 8 tháng chiến sự.
Truyền thông nhà nước Nga cũng thừa nhận nhiều tân binh nhập ngũ trong đợt huy động quân mới nhất của nước này đã không được cung cấp đủ những trang bị cơ bản, như quân phục giữ ấm, bộ cứu thương hay áo giáp. Quân đội Ukraine cũng đăng một số hình ảnh cho thấy nhiều trang bị, vật tư lực lượng Nga bỏ lại đã quá thời hạn sử dụng từ lâu và đôi khi không đáng tin cậy.
Sau những thông tin tân binh được trang bị kém, dẫn đến một số bất bình, Tổng thống Putin tuần trước đến thăm một thao trường ở tỉnh Ryazan, miền tây Nga, để chứng kiến quá trình chuẩn bị của tân binh được huy động theo lệnh động viên một phần.
Các sĩ quan tại thao trường báo cáo với ông rằng những người lính đều được trang bị tốt. Tuy nhiên, yêu cầu "trang bị tốt hơn" cho quân nhân vẫn được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc họp hôm qua.
Bộ Quốc phòng Anh cho rằng vấn đề với các khí tài hạng nặng của Nga trên chiến trường còn nghiêm trọng hơn. Báo cáo của tình báo Anh hôm 25/10 cho rằng "đạn pháo Nga đã sắp hết", trong khi kho tên lửa chính xác tầm xa cũng dần cạn. Đây được coi là lý do Nga tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) giá rẻ hơn để tập kích Ukraine vài tuần qua.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở ở Washington, Mỹ, đánh giá việc Nga giảm tần suất tấn công bằng máy bay, tên lửa, UAV có thể cho thấy Moskva đang "sụt giảm số lượng vũ khí trong kho" cũng như "hiệu quả không như mong đợi" của các đòn tập kích này.
Binh sĩ Ukraine lái một chiếc xe tăng thu giữ từ các lực lượng Nga ở khu vực Kupiansk, tỉnh Kharkov, hôm 15/10. Ảnh: Reuters.
"Điều đáng chú ý nhất trong các cuộc tấn công gần đây là việc Nga sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau nhắm vào mục tiêu trên bộ", Douglas Barrie, chuyên gia quân sự tại Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận xét. "Chúng tôi nghĩ Nga đang gặp vấn đề về nguồn cung tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Họ không cạn kiệt hoàn toàn loại tên lửa này, nhưng dường như sắp hết".
Nga từng sử dụng nhiều tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công mục tiêu đất liền ở Ukraine trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công như vậy đã giảm dần từ mùa hè.
"Chúng tôi biết, và các chỉ huy Nga trên thực địa cũng biết, rằng nguồn cung vũ khí và đạn dược của họ đang cạn kiệt", Jeremy Fleming, lãnh đạo cơ quan tình báo Anh GCHQ, cho hay.
Kho dự trữ tên lửa của Nga là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ và không rõ tình báo phương Tây dựa trên dữ liệu nào để đánh giá. Tuy nhiên, một số manh mối đã xuất hiện trong các hình ảnh về những cuộc tấn công gần đây.
Một số hình ảnh được quân đội Ukraine công bố cho thấy mảnh vỡ của tên lửa S-300 sau khi Nga tiến hành các cuộc tập kích ở Ukraine. S-300 là tên lửa phòng không, được thiết kế để tấn công mục tiêu trên bầu trời, không phải trên mặt đất.
Các bài đăng trên mạng xã hội cho rằng những quả đạn S-300 này đã được Nga sử dụng để thay thế cho tên lửa hành trình tấn công mặt đất vốn rất đắt đỏ. Giới chuyên gia cho rằng việc làm này của Nga cho thấy họ đang ngày càng thiếu hụt tên lửa chính xác hơn.
"Tôi chắc chắn rằng họ đã đánh giá kho dự trữ của mình, xem xét khả năng tăng cường sản xuất và nhận ra rằng cách tốt nhất để đạt được hiệu quả là tận dụng những thứ như tên lửa S-300, vốn có số lượng lớn trong biên chế", chuyên gia Louise Jones tại công ty tình báo McKenzie, Anh, bình luận.
Vũ Hoàng (Theo BBC, AP)