Tính đến 12h giờ miền đông Mỹ ngày 11/11 (0h ngày 12/11 giờ Hà Nội), cuộc đua ở Hạ viện và Thượng viện Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Đảng Cộng hòa hiện có 211 ghế ở Hạ viện và đảng Dân chủ có 198 ghế.
Đảng Cộng hoà cần thêm 7 ghế để đạt mức 218 tối thiểu nhằm kiểm soát Hạ viện trong hai năm tới. Đảng Cộng hoà đã giành được 16 ghế Hạ viện từng thuộc đảng Dân chủ, trong khi đảng Dân chủ giành được 4 ghế từ Cộng hoà.
Tại Thượng viện, đảng Cộng hoà hiện có 49 ghế và đảng Dân chủ 48 ghế. Ba bang chưa công bố kết quả bầu Thượng viện là Georgia, Arizona và Nevada. Georgia đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh ghế Thượng viện lần thứ hai vào ngày 6/12 giữa thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock và đối thủ Cộng hòa Herschel Walker do cả hai ứng viên không đạt đủ 50% số phiếu để giành phần thắng ở vòng thứ nhất.
Tại Arizona, ứng viên Dân chủ đang dẫn trước ứng viên Cộng hòa trong khi ở Nevada, ứng viên Cộng hòa đang chiếm ưu thế.
Lý do lớn nhất khiến việc kiểm phiếu tại Arizona và Nevada mất nhiều thời gian là giới chức hai bang này phải xử lý lượng đáng kể phiếu bầu sớm và bầu qua thư. Tại Arizona, CNN ước tính còn khoảng 540.000 phiếu chờ kiểm, trong đó khoảng 350.000 phiếu là ở hạt Maricopa, đông dân nhất bang. Khoảng 290.000 trong số phiếu ở Maricopa được bỏ tại các điểm lưu động.
Bill Gates, chủ tịch Hội đồng Giám sát hạt Maricopa, cuối ngày 10/11 cho biết hạt có thể bắt đầu công bố kết quả kiểm phiếu từ tối 11/11. Theo Gates, những phiếu bầu này cần được xử lý trước khi kiểm đếm, trong khi lượng điểm bỏ phiếu lưu động tại hạt nhiều "kỷ lục". Ngoài ra, hạt Maricopa còn khoảng 17.000 phiếu có lỗi in ấn, khiến máy kiểm phiếu không thể "đọc" kết quả. Chúng cũng sẽ được kiểm thủ công.
Tại hạt Pima, đông dân thứ hai bang Arizona, giám đốc bầu cử Constance Hargrove nói họ có thể sẽ nhận thêm 20.000 phiếu trong ngày 11/11. "Chúng tôi sẽ làm việc xuyên cuối tuần để kiểm đếm hầu hết, không phải tất cả, số phiếu xong trước chiều 14/11", Hargrove nói.
Đảng Cộng hòa từng kỳ vọng sẽ tạo "làn sóng đỏ khổng lồ" để giành quyền kiểm soát lưỡng viện. Tuy nhiên, kết quả đến nay không được như kỳ vọng của họ. Một số thành viên Cộng hòa chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump, nói sự tham gia của ông khiến một số ứng viên đảng này thất bại.
Phó thống đốc đảng Cộng hòa ở bang Virginia Sears tuyên bố sẽ không ủng hộ cựu tổng thống Trump nếu ông tái tranh cử vào năm 2024. Sears cho rằng ông Trump đã có nhiều thành tựu với nền kinh tế và an ninh công cộng, song cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã thể hiện ý chí của các cử tri rằng họ mong muốn đảng Cộng hòa sẽ có một lãnh đạo khác.
"Một lãnh đạo thực sự sẽ hiểu rằng khi nào họ phải có trách nhiệm pháp lý và hiểu rằng lúc nào mình phải rời cuộc đua. Các cử tri đã thể hiện rất rõ thông điệp này", bà Sears nói thêm.
Cựu tổng thống Trump nói rằng ông sẽ đưa ra "thông báo rất quan trọng" vào ngày 15/11 từ dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, có thể là tuyên bố tái tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa được cho là đã thúc giục ông hoãn công bố điều này cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử bổ sung ở Georgia.
Ngay cả khi đảng Cộng hoà kiểm soát Hạ viện với chênh lệch số ghế không lớn, họ vẫn có thể định hình phần còn lại nhiệm kỳ của ông Biden, ngăn chặn các ưu tiên của đảng Dân chủ như quyền phá thai, và mở cuộc điều tra về chính quyền cũng như gia đình ông. Ông Biden thừa nhận thực tế này, nói rằng ông đã chuẩn bị để làm việc với đảng Cộng hòa.
Như Tâm
Xem diễn biến chính