Người dân và nhân viên sáng nay được sơ tán khỏi Tòa A thuộc Khu Phức hợp Văn phòng Chính phủ trên đường Chaeng Watthana, tòa nhà Bộ Lao động ở quận Din Deang, khu tòa án trên đường Ratchadaphisek, trụ sở Ngân hàng Nhà ở Chính phủ ở quận Huai Khwang sau khi có thông tin về các vết nứt và rung lắc trong công trình.
Một số nhân viên ở tầng 17 của Ngân hàng Nhà ở Chính phủ cho biết cảm nhận được rung lắc rõ rệt. Hình ảnh được công bố cho thấy người dân hoảng sợ chạy ra sân sau khi khuyến cáo sơ tán được ban bố.
Cục Thuế đã thông báo cho các nhân viên tại trụ sở ở quận Phaya Thai làm việc tại nhà. Bệnh viện Taksin ở quận Klong San và các tòa nhà ở đường Silom, đường Vibhavadi Rangsit cũng sơ tán người bên trong.

Người dân sơ tán khỏi một công trình ở Bangkok, Thái Lan, sáng 31/1. Ảnh: BP
Giới chức sau đó cho biết đó là báo động sai. Các kỹ sư đã kiểm tra và xác định đây là các vết nứt cũ, được hình thành từ khi rung chấn do trận động đất 7,7 độ ở Myanmar lan đến thủ đô Thái Lan ngày 28/3.
Các vết nứt này được cho là không gây nguy hiểm. Thứ trưởng Nội vụ Sabeeda Thaised cho biết Myanmar sáng nay ghi nhận thêm 15 dư chấn, song không ảnh hưởng đến Thái Lan. Giới chức thủ đô khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng và sợ hãi khi nhìn thấy các vết nứt cũ trong công trình.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3 làm rung chuyển khu vực, rung chấn có thể cảm nhận được ở nhiều nước láng giềng. Nhiều vùng ở Thái Lan chịu thiệt hại đáng kể, với một tòa nhà hơn 30 tầng đang thi công ở thủ đô đổ sập, hàng loạt công trình khác bị nứt tường. Giới chức Bangkok đang tiến hành đợt tổng kiểm tra chất lượng các tòa nhà cao tầng sau trận động đất.
Truyền thông Myanmar đưa tin ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, số thương vong dự kiến tăng cao. Thái Lan ghi nhận ít nhất 18 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, mất tích.
Đức Trung (Theo Bangkok Post, Thaiger)