"Điều vô cùng quan trọng đối với hy vọng về một châu Âu hòa bình và an toàn là chúng ta không thể để người Ukraine chiến đấu đơn độc", Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen hôm nay cho hay.
Theo tuyên bố chung của hai nước, các xe tăng Leopard 2A4, sẽ được mua từ bên thứ ba và được tân trang, dự kiến được giao vào quý I năm 2024.
Đan Mạch cũng cam kết gửi tới 100 xe tăng Leopard 1. Theo ông Poulsen, ít nhất 80 chiếc trong số chúng sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối năm 2023.
"Chúng tôi muốn là một trong những bên tài trợ lớn nhất, bởi những người bạn ở Ukraine phải nhận được sự hỗ trợ tối đa", ông nói.
Hồi tháng 2, Đan Mạch, Đức và Hà Lan tuyên bố sẽ tập hợp nguồn lực để khôi phục ít nhất 100 xe tăng Leopard 1A5 cũ từ kho công nghiệp, cung cấp chúng cho Ukraine trong năm nay và năm tới.
Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển hồi thập niên 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120 mm, mang giáp rỗng để đối phó đạn xuyên giáp nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp.
Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt phiên bản đang được biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực.
Đức cuối tháng 1 chấp thuận chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và đồng ý để các nước khác làm điều tương tự. Tính tới đầu tháng 4, Ukraine đã nhận được 57 trong tổng số 293 xe tăng mà các nước phương Tây cam kết sẽ chuyển giao cho Kiev vào năm nay. Tháng trước, Đức và Anh đã giao lần lượt 18 xe tăng Leopard và 14 xe tăng Challenger 2.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, BBN)