Tờ Lenta của Nga tuần trước đăng video các binh sĩ nước này điều khiển hệ thống vũ khí laser để đục thủng tấm kim loại trên khoảng đất trống, dường như là mục tiêu giả định trong cuộc thử nghiệm.
Video sau đó chuyển sang cảnh tổ hợp laser đánh chặn hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, khiến chúng bốc cháy và lao xuống đất. Đoạn cuối cho thấy xác UAV với nhiều lỗ thủng và vết cháy sém do trúng laser.
Pháo laser của đặc nhiệm Nga hạ UAV Ukraine trong video đăng tuần trước. Video: Vk/Milinfolive
Truyền thông Nga không nêu tên và tính năng cụ thể của hệ thống, song cho biết nó đang được lực lượng đặc nhiệm Nomad sử dụng và là cải tiến lớn so với các vũ khí laser chống UAV trước đây. Tổ hợp còn được trang bị radar nhìn vòng để phát hiện và chỉ thị mục tiêu cho kíp điều khiển.
"Từng có ý kiến cho rằng vũ khí laser là món đồ chơi đắt tiền và vô dụng. Tuy nhiên, các mối đe dọa xuất hiện trong xung đột Ukraine đã buộc chúng ta tìm kiếm những phương pháp mới để đối phó. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ, laser đã trở thành công cụ hiệu quả để phá hủy UAV", một blogger quân sự Nga cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Vũ khí laser sử dụng chùm tia laser công suất cao để đốt cháy, vô hiệu hóa hoặc phá hủy mục tiêu. Đây được cho là giải pháp hiệu quả và có chi phí thấp để đối phó UAV, loại khí tài đang ngày càng phổ biến trong các xung đột, thay vì tiêu tốn tên lửa và đạn pháo đắt tiền hơn.
Dù vậy, vũ khí laser cũng có nhiều nhược điểm, như không thể đối phó hiệu quả rocket hoặc tên lửa có tốc độ nhanh hơn drone, dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và chỉ có thể đối phó một mục tiêu vào một thời điểm.
Giới chức Israel tuần trước tiết lộ quân đội nước này đã sử dụng vũ khí laser công suất cao để bắn hạ hàng chục UAV Hezbollah tại Trung Đông, đánh dấu lần đầu đưa khí tài này vào thực chiến.
Ukraine hồi tháng 4 lần đầu công bố video thử nghiệm pháo laser nội địa Tryzub, được cho là sở hữu khả năng bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách vài km.
Phạm Giang (Theo Lenta, War Zone)