"Ông ấy đã ký hợp đồng phục vụ và trình diện với đơn vị quân đội vào ngày 22/12/2023", Alexander Kitaev, luật sư của cựu thị trưởng Vladivostok Oleg Gumenyuk, ngày 14/1 thông báo. "Ông ấy trước hết sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện trên thao trường".
Cựu thị trưởng Gumenyuk, người bị kết án 12 năm tù vì tội nhận hối lộ, sẽ tới tham chiến "tại khu vực triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt", luật sư Kitaev cho biết, đề cập tới nơi diễn ra giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine.
Gumenyuk, 56 tuổi, nhậm chức thị trưởng Vladivostok vào tháng 4/2019, nhưng tuyên bố từ chức vào tháng 5/2021 và bị bắt sau đó 5 tháng. Theo các điều tra viên, cựu thị trưởng này thường xuyên nhận hối lộ từ một doanh nghiệp tang lễ tại Vladivostok với số tiền lên đến 38 triệu rouble (khoảng 432.000 USD).
Theo lý lịch cá nhân đăng trên trang web của chính quyền địa phương, cựu thị trưởng Gumenyuk từng phục vụ trong hải quân Liên Xô năm 1985-1987.
Bộ Quốc phòng Nga tháng 4/2023 thành lập các đơn vị trừng giới với biệt danh Storm-Z, được ghép từ thuật ngữ chỉ lực lượng xung kích và Z, biểu tượng được Nga sử dụng cho chiến dịch nhằm vào Ukraine.
Thành viên của các đơn vị Storm-Z chủ yếu là quân nhân bị kỷ luật và phạm nhân, ký hợp đồng phục vụ để "chuộc tội". Tù nhân tình nguyện gia nhập Storm-Z sẽ được xóa án tích sau khi hoàn thành thời hạn phục vụ theo hợp đồng.
Mỗi đơn vị Storm-Z có quân số khoảng 100-150 người, được phối thuộc cho các đơn vị quân đội chính quy. Một số thành viên Storm-Z cho biết họ được đề nghị mức lương tháng 200.000 ruble (2.000 USD), song thực tế chỉ nhận được khoảng một nửa.
Giới chuyên gia phương Tây cho rằng lực lượng trừng giới của Nga thường thực hiện nhiệm vụ xung kích ở tuyến đầu và chịu tổn thất nặng nề nhất trong các đơn vị tham chiến.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Reuters, RBC)