Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cùng phu nhân, bà Lis Cuesta và các quan chức chính phủ cấp cao dẫn đầu đoàn người tuần hành dọc con đường đi dạo ven biển Malecon ở thủ đô Havana hôm 23/11. Đám đông đi sau ông vẫy cờ Palestine, chỉ trích Mỹ vì đã ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Hamas.
![Từ trái qua phải: Thủ tướng Cuba Manuel Marrero, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cùng phu nhân Lis Cuesta tuần hành ủng hộ người Palestine ở Havana ngày 23/11. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/11/24/344M8BF-highres-6702-1700799377.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0tGVQYF4HnsuFvFPUXpdDg)
Từ trái qua phải: Thủ tướng Cuba Manuel Marrero, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cùng phu nhân Lis Cuesta tuần hành ủng hộ người Palestine ở Havana ngày 23/11. Ảnh: AFP
Bộ Nội vụ Cuba cho hay 100.000 người đã tham cuộc tuần hành kéo dài một giờ do liên hiệp hội thanh niên tổ chức. "Thanh niên tham gia cuộc tuần hành này nhằm bày tỏ mong muốn chấm dứt các vụ tấn công nhắm vào người Palestine", Cristina Diaz, 22 tuổi, sinh viên ngành vật lý Đại học Havana, nói.
Cả Israel và người Gaza đều hứng chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh dữ dội 6 tuần qua. Đây là cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine lớn nhất diễn ra ở Cuba từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bùng phát.
Các sinh viên Palestine đang theo học ngành y ở Cuba cũng tham gia vào cuộc tuần hành. "Tôi rất biết ơn người dân và chính phủ Cuba đã luôn ủng hộ Palestine", Isaam Aldawodeh, 22 tuổi, du học sinh người Palestine, nói.
Xung đột hai bên nổ ra hôm 7/10, khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 dân thường bị bắt làm con tin. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Giao tranh giữa hai bên đã khiến khoảng 16.000 người thiệt mạng, hơn 41.000 người bị thương tính đến ngày 23/11.
Hồng Hạnh (Theo AFP)