Thứ bảy, 21/5/2022, 19:28 (GMT+7)

Cầu thủ Philippines cảm ơn khán giả Việt Nam

Sau khi hạ Myanmar ở trận tranh HC đồng môn bóng đá nữ SEA Games 31, các cầu thủ Philippines chạy quanh sân Cẩm Phả để cảm ơn khán giả chủ nhà.

Sau khi thua Thái Lan và Việt Nam ở bán kết, Philippines và Myanmar chạm trán nhau để giành HC đồng trên sân Cẩm Phả.

Phút 22, Myanmar được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của thủ thành Mcdaniel. Và trên chấm 11m, Win Theingi Tun ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, với đẳng cấp và hình thể tốt hơn, Philippines nhanh chóng xác lập lại trật tự và thắng ngược 2-1 nhờ Sarina phút 72 và Quinley phút 76.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ dự bị của Philippines ùa vào sân ăn mừng cùng các đồng đội.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của bóng đá nữ Philippines ở SEA Games, không tính năm 1985 do chỉ có ba đội tuyển tham dự.

Các cầu thủ nữ Philippines sau đó chạy đến các khán đài có các CĐV Việt Nam để cảm ơn.

Lúc này, hàng nghìn CĐV đã vào sân từ sớm để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển chủ nhà đấu với Thái Lan ở chung kết.

Đáp lại các cầu thủ Philippines, các khán giả trên sân Cẩm Phả cũng vỗ tay tán thưởng, tạo bầu không khí đầy sôi động.

Philippines vốn được kỳ vọng sẽ phá thế thống trị của Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games năm nay.

Trong thành phần của họ gồm nhiều cầu thủ nhập tịch từ các nền bóng đá lớn như Nhật Bản, Đức, Mỹ...

Trước khi đến SEA Games, họ còn gây sốc khi giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 trước Việt Nam.

Tuy nhiên, ở vòng bảng Philippines thua Việt Nam 1-2, và đến bán kết thì thất bại 0-3 trước Thái Lan.

Dù vậy, sự trưởng thành của nền bóng đá này cũng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho Đông Nam Á.

Đức Đồng - Lâm Thoả - Giang Huy