Boufal và mẹ xuống sân Al Thumama mừng thắng lợi tối 10/12. Ảnh: EPA.
Trong trận tứ kết tối 10/12, người thân các cầu thủ Morocco đều có mặt trên khán đài sân Al Thumama. Sau chiến thắng, Boufal lên khán đài mời mẹ xuống chung vui với đội tuyển. Hai người cùng nhảy mừng chiến thắng, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ bằng biểu cảm tự nhiên.
"Đây là điều vô giá. Một cầu thủ bóng đá khiêu vũ với mẹ trên sân. Trên khuôn mặt người mẹ đó ánh lên niềm vui hân hoan", tài khoản @Fatima K viết trên Youtube.
Một tài khoản khác thì khẳng định: "Không có từ nào để diễn tả khoảnh khắc đầy tình yêu này".
Boufal và mẹ nhảy mừng trận thắng Bồ Đào Nha.
Morocco hạ Bồ Đào Nha bằng cú đánh đầu của Youssef En-Nesyri ở phút 42. Boufal và đồng đội qua đó trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết một kỳ World Cup. Cá nhân Boufal chơi trọn vẹn cả năm trận.
Trước khi thắng Bồ Đào Nha, Morocco đứng đầu bảng F. Đội bóng Bắc Phi hòa Croatia 0-0, thắng Bỉ 2-0 và thắng Canada 2-1. Ở vòng 1/8, sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, họ hạ Tây Ban Nha 3-0 trong loạt luân lưu.
Bồ Đào Nha bắt đầu trận tứ kết mà không có Cristiano Ronaldo. Đầu hiệp hai, HLV Fernando Santos mới tiền đạo 37 tuổi vào sân. Dù tích cực di chuyển, cựu ngôi sao Man Utd chỉ có 10 lần chạm bóng và một cú sút. Sau thất bại, Ronaldo rời sân trong nước mắt.
Ở bán kết ngày 14/12, Morocco sẽ gặp Pháp. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ vào chung kết gặp Argentina hoặc Croatia.
Trong lịch sử, Morocco từng dự năm World Cup. Trong đó, bước tiến xa nhất là vòng 1/8 World Cup 1986, khi họ đứng đầu bảng có Anh, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Morocco sau đó thua Tây Đức 0-1.
Diễn biến trận Morocco 1-0 Bồ Đào Nha.
Thanh Quý (theo Youtube, Daily Mail)