Cảnh sát được gọi đến siêu thị ở đường Chi Cheong, khu Thượng Thủy, phía bắc thành phố Hong Kong chiều tối 28/7 do có một phụ nữ đang tranh cãi với nhân viên siêu thị. Các sĩ quan yêu cầu bà đeo khẩu trang và xuất trình căn cước công dân, song người phụ nữ không chấp hành.
"Bà ấy trở nên kích động và tấn công một cảnh sát", phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong hôm nay cho hay. "Sau khi bà ấy nhiều lần phớt lờ yêu cầu của chúng tôi, cảnh sát đã xịt hơi cay để khống chế".
![Cảnh sát Hong Kong khống chế người phụ nữ ở siêu thị hôm 28/7. Ảnh: SCMP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/29/hong-kong-3662-1596006819.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K0VfQ30E8e3e4hL06BnFgQ)
Cảnh sát Hong Kong khống chế người phụ nữ ở siêu thị hôm 28/7. Ảnh: SCMP.
Một cảnh sát bị thương trong sự việc và được đưa tới bệnh viện để điều trị. Người phụ nữ bị bắt vì không đeo khẩu trang, cản trở người thi hành công vụ và không xuất trình được giấy tờ tùy thân.
Đến sáng nay, bà vẫn bị giữ để thẩm vấn nhưng không bị truy tố.
Tại Hong Kong, việc đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc tại tất cả không gian công cộng khép kín để ngăn Covid-19 lây lan. Chính quyền đặc khu tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn khi số ca nhiễm gần đây liên tục tăng nhanh, đồng thời ra quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại các điểm công cộng kể từ ngày 29/7.
Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 16,9 triệu người nhiễm và gần 664.000 người tử vong. Hong Kong hôm nay ghi nhận thêm 120 ca nhiễm, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp ca nhiễm mới vượt 100 và nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố lên hơn 2.880, trong đó 24 người đã chết.
Huyền Lê (Theo SCMP)