Video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm nay cho thấy nhiều người dân ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar với dân số khoảng 2,5 triệu người, đổ ra đường khi trận động đất 7,7 độ xảy ra. Đường sá cũng ngổn ngang chiếc xe máy bị bỏ lại.
Những người trong video hoảng loạn la hét và bỏ chạy khi chứng kiến các tòa nhà gần đó bị sập, khiến khói bụi dày đặc hai đầu phố. Nhiều người sợ hãi, ngồi tụm lại với nhau trên đường.
"Chúng tôi chạy khỏi nhà khi mọi thứ bắt đầu rung lắc. Tôi đã nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng sụp đổ ngay trước mắt. Mọi người trong thị trấn túa ra đường và chưa ai dám quay vào nhà", một nhân chứng nói.
Cảnh hoảng loạn do động đất ở thành phố Mandalay, Myanmar ngày 28/3. Video: X/AZ Intel
Nhân chứng Htet Naing Oo cho biết quán trà gần nhà đã bị sập, khiến một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát. "Chúng tôi chưa thể vào được bên trong. Tình hình rất tệ", cô nói.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất 7,7 độ xảy ra vào khoảng 12h50 hôm nay (13h20 giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và cách thành phố Sagaing ở miền trung Myanmar khoảng 16 km về phía tây bắc.
Tối 28/3, chính quyền Myanmar cho biết ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.
Động đất tương đối phổ biến ở Myanmar, nơi đã ghi nhận 6 trận động đất mạnh 7 độ trở lên trong giai đoạn 1930-1956, gần đường đứt gãy Sagaing kéo dài từ bắc xuống nam, theo USGS. Khu vực Mandalay dễ xảy ra động đất, nhìn chung dân cư thưa thớt và hầu hết các ngôi nhà đều là công trình thấp tầng.
Các chuyên gia cho biết tốc độ phát triển chóng mặt tại các thành phố của Myanmar, kết hợp với cơ sở hạ tầng xuống cấp và quy hoạch đô thị kém, cũng khiến các khu vực đông dân nhất nước này dễ chịu tác động của động đất và các thảm họa khác.
Huyền Lê (Theo Channel News Asia, AFP)