Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay thông báo nước này ghi nhận thêm 947 người nhiễm và 165 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt lên 164.807 và 6.996.
Chánh văn phòng Thủ tướng Đức Helge Braun và thủ hiến các bang hôm nay dự kiến họp qua điện thoại với Thủ tướng Angela Merkel nhằm thảo luận về đề xuất mở lại các cửa hàng và một số môn thể thao trong điều kiện nhất định, trường học cũng sẽ dần mở cửa.
Theo đề xuất dự kiến, dựa trên mức độ lây nhiễm, các bang sẽ tự quyết về việc mở cửa quán bar, hội chợ thương mại, cửa hàng mỹ phẩm, nhà hát, rạp chiếu phim và vũ trường.
![Bác sĩ và thực tập sinh tham gia điều trị cho người nhiễm nCoV tại Tubingen, Đức, ngày 4/4. Ảnh:DW.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/06/53001889-403-2503-1588058929-2870-1588754066.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DAbSURzp1j2349A3VMB_rA)
Bác sĩ và thực tập sinh tham gia điều trị cho người nhiễm nCoV tại Tubingen, Đức, ngày 4/4. Ảnh:DW.
Đức đã áp phong tỏa toàn quốc từ tháng 3 nhằm ngăn nCoV lây lan. Các biện pháp hạn chế đi lại, xét nghiệm rộng rãi cùng sự đồng lòng của phần lớn người dân đã giúp Đức kiểm soát dịch tương đối tốt và tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều nước châu Âu. Bà Merkel trong cuộc họp báo ngày 30/4 thông báo bắt đầu mở cửa các khu vui chơi, bảo tàng và nhà thờ từ 4/5.
Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ Covid-19 tiếp tục bùng phát nếu mọi người lơ là cảnh giác và quên đi "cách biệt cộng đồng". "Chúng ta phải cùng nhau cố gắng để đảm bảo số ca nhiễm mới sẽ giảm thêm nữa. Nếu đường cong dịch hình thành trở lại, chúng ta cần có hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời hành động", bà nói.
Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel cùng đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã thông qua gói cứu trợ 820 tỷ USD để giảm thiểu tác động của Covid-19 đối với kinh tế nước này.
Covid-19 đã xuất hiện ở hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 12/2019, khiến hơn 3,7 triệu người nhiễm, hơn 258.000 người chết. Mỹ và châu Âu hiện là những vùng dịch lớn nhất thế giới.
Mai Lâm (Theo Reuters)