Brazil hôm 12/5 ghi nhận số ca tử vong do nCoV cao kỷ lục, 881 ca trong 24 giờ, tổng số ca tử vong hiện là 12.400 trong tổng số 177.589 ca nhiễm. Với số liệu này, Brazil vượt Đức, quốc gia ghi nhận hơn 173.000 ca nhiễm, trở thành vùng dịch lớn thứ 7 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, Anh, Italy và Pháp.
Mô hình dự báo của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington (IHME) dự đoán số ca tử vong do nCoV ở Brazil vào tháng 8 có thể vượt 88.000.
Thợ cắt tóc ở khu ổ chuột Mandela, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, đeo khẩu trang và bố trí ghế cách xa nhau để tránh nguy cơ lây nhiễm với khách hàng hôm 21/4. Ảnh: AP.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 11/5 tuyên bố "sức khỏe là cuộc sống" nên quyết định đưa các phòng tập thể hình, thẩm mỹ viện và tiệm làm tóc vào danh sách những cơ sở kinh doanh thiết yếu được phép mở cửa tại những bang và thành phố hiện bị áp lệnh phong tỏa để ngăn Covid-19.
Bolsonaro tuyên bố những thống đốc bang không đồng ý với chỉ thị trên của Tổng thống có thể đệ đơn kiện ông, đồng thời cảnh báo sẽ can thiệp pháp lý nếu các bang không tuân thủ quy định mới. Ít nhất 10 thống đốc bang Brazil cho hay sẽ không tuân thủ lệnh này.
Tòa án Tối cao Brazil gần đây ra phán quyết rằng chính quyền bang và địa phương có quyền tự xác định các biện pháp hạn chế xã hội cần thiết để ngăn Covid-19.
Phán quyết này đi ngược lại mong muốn của Bolsonaro, người luôn thúc đẩy các bang sớm mở cửa trở lại và phản đối các biện pháp hạn chế để ngăn Covid-19, cho rằng chúng gây ra thiệt hại không đáng có cho nền kinh tế.
Ông thường xuyên công kích các biện pháp cách biệt cộng đồng, thậm chí tham gia cùng đám đông biểu tình chống lại yêu cầu ở nhà của các thống đốc bang. Khảo sát mới nhất công bố hôm 12/5 cho thấy tỷ lệ người Brazil không ủng hộ Tổng thống Bolsonaro đã tăng lên hơn 55%, so với 47% hồi tháng một.
Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm, gần 293.000 người tử vong.
Mai Lâm (Theo Reuters)