*Ghi bàn: Hải Yến 4' & 26', Bích Thùy 23', Hải Linh 32', Thái Thị Thảo 49', 59' & 78'.
Dưới ánh đèn rực rỡ của sân Chonburi, một chương mới đầy cảm xúc trong hành trình chinh phục tấm HC vàng thứ năm liên tiếp ở SEA Games của bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức mở ra. Không chỉ là một chiến thắng, màn trình diễn hủy diệt trước Malaysia là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của những "cô gái vàng" dưới bàn tay thuyền trưởng Mai Đức Chung.
Thực tế, Malaysia không phải đối thủ mạnh. Thành tích tốt nhất của họ là HC bạc ở SEA Games 1995. Kể từ đó, đội tuyển này chưa lặp lại được thành tích tương tự và chủ yếu dừng bước ở vòng bảng hoặc xếp hạng thấp. Trong lịch sử đối đầu Việt Nam, Malaysia thường nhận những thất bại nặng nề, như 0-6 tại SEA Games 2017.
Thanh Nhã vượt qua một cầu thủ Malaysia trong trận ra quân bảng B trên sân Chonburi, Thái Lan tối 5/12/2025. Ảnh: Đức Đồng
Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, HLV Mai Đức Chung quyết định cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, nhưng Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn. Đội ĐKVĐ chỉ mất bốn phút để mở tỷ số, khi thủ môn Malaysia bắt hụt bóng từ quả tạt của Nguyễn Thị Hoa, để đội trưởng Phạm Hải Yến dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
Một trong những điểm sáng lớn nhất của đội tuyển trận này là khả năng dứt điểm. Trong hiệp một, những pha kết thúc của Việt Nam đều hiểm và uy lực. Bốn trong số đó trở thành bàn thắng. Hải Yến đánh đầu hoàn tất cú đúp ở phút 26, chỉ ba phút sau khi Bích Thùy ghi bàn ở một pha bóng tương tự.
Bàn đẹp nhất trong 45 phút đầu thuộc về Trần Thị Hải Linh, với pha sút nối một chạm đưa bóng đi chìm và hiểm, nâng tỷ số lên 4-0. Ở phút bù cuối hiệp, Hải Yến còn suýt lập hat-trick khi đánh đầu trúng xà ngang từ quả phạt góc.
Toàn đội chia vui với Hải Yến (thứ ba từ phải sang) sau bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở trận gặp Malaysia. Ảnh: Đức Đồng
Bước sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị vào sân, nhưng sức mạnh của Việt Nam không hề suy giảm. Tâm điểm của hiệp đấu này thuộc về Thái Thị Thảo - người từng đứt dây chằng chéo trước đầu gối ba năm trước. Tiền vệ số 11 vào sân thay người và lập hat-trick chỉ sau nửa giờ thi đấu, đều từ những bàn thắng đẹp.
Trong đó, bàn đầu tiên ở phút 49 đến từ cú dứt điểm một chạm ở đẳng cấp cao. Pha bắt vô-lê bóng sống từ quả phạt góc đưa bóng đi căng và hiểm, không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá. Sau khi ghi bàn, Thái Thị Thảo mừng bàn thắng theo kiểu ru em bé, để tặng cho người bạn mới sinh con.
Bàn thứ hai của cô cũng đẹp mắt không kém. Từ tình huống lộn xộn trước cấm địa, hậu vệ Malaysia phá bóng đến chân số 11 của Việt Nam. Cô vung chân sút một chạm, đưa bóng găm thẳng góc cao, tung lưới Malaysia.
Thái Thị Thảo mừng bàn thắng theo kiểu ru con sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: Đức Đồng
Lần đầu trong sự nghiệp, Thái Thị Thảo ghi ba bàn trong một trận đấu. Tiền vệ 30 tuổi băng xuống đánh đầu ấn định tỷ số 7-0 cho Việt Nam, từ quả tạt của Cù Thị Huỳnh Như. Trên sân lúc đó còn một cầu thủ khác mang tên Huỳnh Như, là tiền đạo trụ cột của Việt Nam vào sân từ giữa hiệp hai.
Huỳnh Như gần như chưa cần bung sức trước đối thủ non trẻ nhất giải. Bảy tháng tập trung cùng HLV Brazil, Joel Cornelli chưa giúp các cầu thủ Malaysia cải thiện nhiều về đẳng cấp. Những pha phối hợp của đội bóng áo vàng còn rời rạc, thiếu gắn kết. Trong cả trận, Malaysia không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.
Diễn biến chính trận Việt Nam - Malaysia hôm 5/12.
Chiến thắng "7 sao" không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn, mà còn là liều doping tinh thần cực mạnh cho các cầu thủ Việt Nam. Nó cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan hay Myanmar rằng Việt Nam đến đây để bảo vệ ngôi vương. Đây là lần đầu sau 12 năm, Việt Nam lại ghi 7 bàn ở một trận SEA Games. Bên cạnh đó, đội tuyển còn trình làng một số tài năng trẻ hứa hẹn như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa và Ngọc Minh Chuyên - người thi đấu năng nổ ở những phút cuối trận và đưa bóng trúng xà ngang.
Hạ Malaysia 7-0, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B. Ở trận còn lại, Myanmar thắng Philippines 2-1 để xếp thứ nhì. Tại SEA Games 33, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì mỗi bảng vào bán kết. Việt Nam còn hai trận vòng bảng, gặp Philippines 8/12 và Myanmar 11/12.
Quang Dũng - Vy Anh
| Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn |