Militarnyi, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 25/2 cho biết lực lượng nước này đã sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để tập kích xe chở đạn kiêm bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-300V Nga tại tỉnh Zaporizhzhia. Chủng loại phi cơ không được tiết lộ, nhưng dường như đó là mẫu flycam chuyên thả đầu nổ, không phải drone tự sát góc nhìn thứ nhất.
Hình ảnh từ drone Ukraine cho thấy xe bệ phóng ở trạng thái triển khai, ngọn lửa bốc lên ở phần giữa xe, tại khu vực đặt các thiết bị điện tử và máy phát điện. Các quân nhân Nga tìm cách dập lửa, dường như để ngăn đám cháy lan đến ống chứa đạn kiêm bệ phóng và đài radar.
"Có khả năng xe bệ phóng đã hư hại tới mức không thể sửa chữa", Militarnyi cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Khí tài Nga bốc cháy ngùn ngụt trong video đăng ngày 25/2. Video: Telegram/Zigun_Mangusta
S-300V là tổ hợp phòng không lục quân tầm xa được Liên Xô phát triển cho nhiệm vụ chống tên lửa đạn đạo và bảo vệ các đội hình bộ binh cơ động trên chiến trường. Điều này khiến nó được ví như "lá chắn tên lửa đạn đạo" của lục quân Liên Xô.
Mỗi hệ thống thường gồm một xe chỉ huy, ba đài radar cảnh giới, 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar (TELAR), cùng các xe hậu cần kỹ thuật.
Các xe chiến đấu đều đặt trên khung gầm bánh xích MT-T, có khả năng cơ động trên địa hình phức tạp tốt hơn xe bánh lốp của hệ thống S-300P. Mỗi xe TELAR có thể mang tối đa 4 tên lửa 9M83 với tầm bắn 75 km, hoặc hai quả đạn 9M82 lớn hơn với tầm bắn khoảng 100 km.
Tuy nhiên, hệ thống S-300V được tối ưu cho các mục tiêu cỡ lớn, bay cao và ở tầm xa, khiến chúng dễ tổn thương bởi đòn đánh của drone cỡ nhỏ trên chiến trường.
Vị trí tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV
Zaporizhzhia là một trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập cuối tháng 9/2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Tướng Sergey Rudskoy, lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, hôm 20/2 tuyên bố nước này đã kiểm soát 75% tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng 99% tỉnh Lugansk.
Phạm Giang (Theo Militarnyi)