VnExpress Thể thao
  • Trang chủ
  • Lịch thi đấu
  • Tin tức
  • Phân tích
  • Dự đoán
  • Đội tuyển
  • Bảng xếp hạng
ĐẾM NGƯỢC TỚI GIẢI ĐẤU
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • Trở lại Thể thao
  • Thể thao
  • World Cup 2026
  • Tin tức
Thứ năm, 16/7/2026, 07:07 (GMT+7)

Argentina nguy cơ bị FIFA phạt sau trận thắng Anh

Argentina đối mặt nguy cơ bị FIFA kỷ luật sau khi một số cầu thủ giương biểu ngữ "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina", ở trận thắng Anh tại bán kết World Cup 2026.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Atlanta, các cầu thủ Argentina tập trung trước đám đông người hâm mộ để chia vui. Tiền vệ Giovani Lo Celso cầm biểu ngữ trên sân, cùng một số đồng đội như Nicolas Otamendi, Cristian Romero và Lisandro Martinez. Ban đầu, biểu ngữ được giơ lên trước khán đài, sau đó được trải xuống mặt cỏ để các cầu thủ đứng xung quanh chụp ảnh.

Tiền vệ Giovani Lo Celso cầm biểu ngữ với dòng chữ Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina, ám chỉ quần đảo Falkland, trong khi đồng đội Nicolas Otamendi ra hiệu với anh sau trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

Tiền vệ Giovani Lo Celso cầm biểu ngữ với dòng chữ "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina", ám chỉ quần đảo Falkland, trong khi đồng đội Nicolas Otamendi ra hiệu với anh sau trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

Thông điệp trên đề cập đến quần đảo Falkland, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh mà Argentina gọi là Malvinas và luôn tuyên bố chủ quyền. Tranh chấp giữa hai nước kéo dài nhiều thập kỷ, đỉnh điểm là cuộc chiến Falkland năm 1982 khiến hơn 900 người thiệt mạng, gồm 255 binh sĩ Anh và 649 binh sĩ Argentina. Sau cuộc chiến, Anh tiếp tục kiểm soát quần đảo.

Vấn đề chủ quyền Falkland/Malvinas từ lâu được xem là chủ đề chính trị nhạy cảm. Chính vì vậy, trước trận bán kết giữa Anh và Argentina, FIFA cùng lực lượng an ninh Mỹ đã siết chặt kiểm soát các biểu ngữ và vật dụng mang thông điệp chính trị.

Theo truyền thông Argentina, giới chức an ninh từng thông báo người hâm mộ không được mang cờ, biểu ngữ hoặc áo có nội dung liên quan đến Malvinas vào sân. Bộ trưởng An ninh Argentina, Alejandra Monteoliva cũng khẳng định mọi vật dụng mang thông điệp chính trị, chủng tộc hoặc tôn giáo đều bị cấm, đồng thời thừa nhận khẩu hiệu "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina" là một thông điệp chính trị.

Reuters khi đó cũng đưa tin FIFA cấm các lá cờ liên quan đến Falkland/Malvinas xuất hiện trên khán đài trong trận đấu. Dù vậy, sau khi Argentina thắng Anh, biểu ngữ này vẫn xuất hiện trên sân trong phần ăn mừng của các cầu thủ.

CĐV Argentina giương biểu ngữ với dòng chữ Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina, ám chỉ quần đảo Falkland, sau trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

CĐV Argentina giương biểu ngữ với dòng chữ "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina", ám chỉ quần đảo Falkland, sau trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

Theo Luật thi đấu của Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB), cầu thủ không được sử dụng trang thiết bị hoặc để lộ khẩu hiệu, hình ảnh hay thông điệp mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân.

Điều luật nêu rõ: "Trang thiết bị không được chứa khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh mang tính chính trị, tôn giáo hay cá nhân".

IFAB cũng quy định rằng với mọi vi phạm, cầu thủ hoặc đội bóng "sẽ bị ban tổ chức giải đấu, liên đoàn quốc gia hoặc FIFA xử lý kỷ luật".

Ngoài Luật thi đấu, quy tắc ứng xử của FIFA tại sân vận động cũng cấm mang vào sân các biểu ngữ, cờ, quần áo hoặc vật dụng có nội dung mang tính chính trị, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử.

Danh mục vật phẩm bị cấm của FIFA bao gồm mọi biểu ngữ hoặc ký hiệu mang quan điểm chính trị, hoặc nhắm đến một quốc gia, cá nhân hay nhóm người vì lý do chủng tộc, nguồn gốc, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc các đặc điểm khác.

Vì vậy, nếu FIFA xác định biểu ngữ "Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina" mang bản chất chính trị, các cầu thủ liên quan hoặc Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) có thể bị kỷ luật. Án phạt có thể là cảnh cáo, khiển trách, phạt tiền đến đình chỉ thi đấu trong những trường hợp nghiêm trọng.

FIFA chưa bình luận về vụ việc.

Lionel Messi ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn thắng thứ hai của Argentina trong trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

Lionel Messi ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn thắng thứ hai của Argentina trong trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AP

HLV Lionel Scaloni từng nhiều lần cố hạ nhiệt trước trận đấu, khi ông cho rằng cuộc đối đầu với Anh "chỉ là một trận bóng đá", đồng thời kêu gọi các học trò gác lại yếu tố lịch sử.

Tuy nhiên, phát biểu của một số cầu thủ sau trận cho thấy cuộc đối đầu với Anh vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Tiền đạo Lautaro Martinez sau khi ghi bàn quyết định giúp Argentina vào chung kết, khóc và nói: "Chúng tôi cố gắng gác lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, nhưng với chúng tôi đây không phải một trận đấu bình thường. Đó là một trận đấu đặc biệt".

Tiền vệ Leandro Paredes khi được hỏi về biểu ngữ trên sân, trả lời ngắn gọn: "Và quần đảo đó sẽ mãi thuộc về Argentina".

Một số tờ báo Anh chỉ trích hành động của các cầu thủ Argentina. Sun gọi đây là màn ăn mừng "ngạo mạn", còn Daily Mail nhận định vụ việc nhiều khả năng sẽ được báo cáo lên FIFA vì liên quan đến một thông điệp chính trị mà ban tổ chức đã tìm cách ngăn chặn từ trước trận đấu.

Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife lúc 2h thứ Hai 20/7, giờ Hà Nội.

Hoàng An tổng hợp

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×
World Cup 2026
Lịch thi đấu Tin tức Phân tích Dự đoán Đội tuyển Bảng xếp hạng
Trở lại VnExpress
Chia sẻ: Copy link thành công Nhận góp ý

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

 

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

Chia sẻ:
Nhận góp ý

© 1997-2026.
Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Điều khoản sử dụng