Reuters ngày 24/3 dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết giới chức nước này đã đề xuất lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza từ tuần trước, sau khi bạo lực ở khu vực này leo thang trở lại.
Theo kế hoạch của Ai Cập, Hamas sẽ thả 5 con tin Israel mỗi tuần, còn Israel sẽ thực hiện giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn sau tuần đầu tiên. Hamas vẫn giữ 59 con tin Israel, trong đó 24 người được cho là vẫn còn sống.
Theo các nguồn thạo tin, đề xuất của Ai Cập cũng bao gồm mốc thời gian để Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, điều được Mỹ bảo đảm, để đổi lấy việc thả các con tin.
Các nguồn tin an ninh cho biết cả Mỹ và Hamas đều đồng ý với đề xuất này, nhưng Israel chưa phản hồi.
"Một số đề xuất đang được thảo luận với các bên trung gian để thu hẹp khoảng cách và nối lại các cuộc đàm phán, hướng tới đạt được tiếng nói chung nhằm mở đường cho quá trình khởi động giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn", một quan chức Hamas nói, dù không xác nhận đề xuất của Ai Cập.

Bé trai Palestine trên đống đổ nát tại một khu vực bị Israel tập kích ở Dải Gaza ngày 24/3. Ảnh: Reuters
Israel nối lại các cuộc tấn công vào Dải Gaza từ hôm 18/3, chấm dứt giai đoạn ngừng bắn kéo dài hai tháng. Giới chức y tế Palestine nói các cuộc tấn công mới của Israel đã khiến gần 700 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 400 phụ nữ và trẻ em. Hamas nói một số thành viên cấp cao của họ cũng thiệt mạng.
Hamas cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 1, nhưng cho biết sẵn sàng đàm phán lệnh ngừng bắn mới và đang nghiên cứu các đề xuất từ Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Israel tuyên bố nối lại các hoạt động quân sự để buộc Hamas thả những con tin còn lại, thêm rằng đã làm hết sức để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đồng thời hoài nghi về con số người chết do giới chức y tế ở Dải Gaza đưa ra. Các quan chức Palestine ngày 23/3 nói số người chết ở Gaza trong gần 18 tháng xung đột là hơn 50.000 người.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)