Thể thao
Thứ tư, 3/1/2024, 16:21 (GMT+7)

9 sân vận động ở Asian Cup 2023

QatarBảy trong tám sân từng được sử dụng tại World Cup 2022 sẽ tham gia phục vụ Asian Cup, từ ngày 12/1 đến 10/2/2024.

Sân Lusail: sức chứa 88.000 khán giả, nằm tại thành phố Lusail, tổ chức trận khai mạc (12/1) và trận chung kết Asian Cup (10/2).

Được xây mới để tổ chức World Cup 2022, Lusail là sân lớn nhất và mang tính biểu tượng của Qatar. Nơi đây từng tổ chức 10 trận World Cup, gồm cả trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Lusail sẽ là một trong những sân có sức chứa lớn nhất lịch sử Asian Cup, chỉ sau sân Aryamehr của Iran (100.000 khán giả) và sân Gelora Bung Karno của Indonesia (88.083 khán giả).

Sân Lusail
 
 

Sân Khalifa International: 45.857 khán giả, thành phố Al Rayyan, tổ chức năm trận vòng bảng và một trận vòng 1/8.

Khalifa International ra mắt vào năm 1976, được đặt tên theo Tiểu vương Qatar lúc đó là Khalifa bin Hamad Al Thani. Sân này được sửa hai lần vào năm 2005 và 2017. Khalifa International từng tổ chức tám trận World Cup 2022, một số trận FIFA Club World Cup 2019, U20 World Cup 1995 và Asian Cup 2011, và là sân nhà của tuyển Qatar. Ngoài các sự kiện bóng đá, nơi đây còn diễn ra nhiều giải điền kinh, gồm cả Doha Diamond League hàng năm.

Sân Khalifa
 
 

Sân Ahmad Bin Ali: 45.032 khán giả, thành phố Al Rayyan, tổ chức bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/8, một trận tứ kết và một trận bán kết.

Ahmad Bin Ali được xây mới trên nền sân cũ để tổ chức bảy trận World Cup 2022. Tên sân được đặt theo tên Tiểu vương Qatar giai đoạn 1960-1972, Ahmad bin Ali Al Thani. Sân Ahmad Bin Ali hiện là sân nhà của CLB Al Rayyan SC.

Sân Ahmad Bin Ali
 
 

Sân Al Janoub: 44.325 khán giả, thành phố Al Wakrah, tổ chức bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 và một trận tứ kết.

Al Janoub được thiết kế theo chủ nghĩa hậu hiện đại và tân tương lai. Mái sân được lấy cảm hứng từ cánh buồm của thuyền truyền thống Dhow, phương tiện di chuyển của thợ lặn ngọc trai trong vùng. Al Janoub từng tổ chức bảy trận World Cup 2022, và là sân nhà của CLB Al Wakrah SC. Sân được xây mới để tổ chức World Cup.

Sân Al Janoub
 
 

Sân Al Bayt: 68.895 khán giả, thành phố Al Khor, tổ chức hai trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 và một trận tứ kết.

Al Bayt từng tổ chức chín trận World Cup 2022, gồm cả trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador. Nằm tại thành phố Al Khor nổi tiếng với nghề lặn ngọc trai và đánh cá, Al Bayt là sân xa thủ đô Doha nhất trong thời gian diễn ra World Cup. Thiết kế sân được lấy cảm hứng từ những chiếc lều truyền thống của người dân địa phương. Ngoài khán đài, Al Bayt còn có các phòng khách sạn với ban công nhìn vào sân. Sân được xây mới để tổ chức World Cup.

Sân Al Bayt
 
 

Sân Education City: 44.667 khán giả, thành phố Al Rayyan, tổ chức bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 và một trận tứ kết.

Education City nằm trong khuôn viên thành phố giáo dục, nơi tập trung các trường đại học của Qatar, và được xây mới để tổ chức World Cup. Sân này được mệnh danh là "Viên kim cương trên sa mạc", nhờ thiết kế được lấy cảm hứng từ góc cạnh kim cương. Nơi đây từng tổ chức tám trận World Cup 2022, gồm cả trận tứ kết giữa Croatia và Brazil.

Sân Education City
 
 

Sân Al Thumama: 44.400 khán giả, quận Al Thumama, Doha, tổ chức bốn trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 và một trận bán kết, gồm cả trận vòng bảng Việt Nam - Nhật Bản ngày 14/1.

Thiết kế sân được lấy cảm hứng từ gafiya, loại mũ dệt truyền thống dành cho đàn ông Trung Đông. Al Thumama từng tổ chức tám trận World Cup 2022, gồm cả trận tứ kết giữa Morocco và Bồ Đào Nha. Sân được xây mới để tổ chức World Cup.

Sân Al Thumama
 
 

Sân Jassim Bin Hamad: 15.000 khán giả, thành phố Al Rayyan, tổ chức sáu trận vòng bảng và một trận vòng 1/8, gồm cả trận vòng bảng Việt Nam - Iraq ngày 24/1.

Jassim Bin Hamad được khánh thành năm 1975, trước khi trải qua hai lần cải tạo vào năm 2004 và 2010. Sân này là sân nhà của CLB Al Sadd SC, nhưng từng tham gia tổ chức FIFA Club World Cup 2019, Đại hội thể thao châu Á 2006, Đại hội thể thao Arab 2011, Asian Cup 2011 và hai trận tranh Siêu Cup Italy.

Sân Jassim Bin Hamad
 
 

Sân Abdullah Bin Khalifa: 10.000 khán giả, quận Duhail, Doha, tổ chức sáu trận vòng bảng và một trận vòng 1/8, gồm cả trận vòng bảng Việt Nam - Indonesia ngày 19/1.

Abdullah Bin Khalifa là sân nhà của CLB Duhail SC. Sân nằm trong khu phức hợp của lực lượng an ninh nội địa, từng tổ chức chín trận Cup Vùng Vịnh năm 2019.

Sân Abdullah Bin Khalifa
 
 

Ảnh: QSC, Doha News