Trở về VnExpress Thời sự
Tết xông pha, năm bứt phá
Trở về Thời sự
  • Chuyển động Tết
  • Chạm Tết
  • Trở lại Thời sự
  • Thời sự
  • Việc làm
Thứ ba, 27/12/2022, 11:00 (GMT+7)

33 tỉnh, thành công bố thưởng Tết

Trong các địa phương công bố thưởng Tết Nguyên đán, mức cao nhất ở Đà Nẵng với hơn một tỷ đồng, thấp nhất tại Bắc Giang và Thanh Hóa chỉ 50.000 đồng.

Công nhân làm việc ở Khu công nghệ cao. Ảnh: Lê Tuyết

Công nhân làm việc ở Khu công nghệ cao. Ảnh: Lê Tuyết

Như những năm trước, thưởng Tết cao nhất ở tỉnh thành tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... Ngược lại, chi thưởng thấp rơi vào địa phương miền núi, ít nhà máy như Quảng Bình, Đăk Lăk, Phú Yên...

Mức thưởng cao nhất đến từ doanh nghiệp Đà Nẵng, song vẫn thấp hơn con số 1,43 tỷ đồng của chính địa phương này Tết năm trước. Mức thưởng cao thứ hai đến từ Bình Dương nhưng mức thưởng bình quân của tỉnh năm nay giảm 23% so với năm trước, từ 7,79 triệu xuống 6,13 triệu đồng mỗi người.

Trong khi đó, dù không đạt mức thưởng cao nhất của năm trước (từ 1,3 tỷ đồng xuống còn 756 triệu đồng), mức thưởng bình quân năm nay ở TP HCM lại tăng 45% so với năm ngoái, từ 8,88 triệu đồng lên gần 13 triệu đồng mỗi người.

Mức thưởng Tết tính đến chiều 27/12 (đơn vị: triệu đồng)

Tỉnh, thành Cao nhất Thấp nhất Bình quân
Đà Nẵng 1.000 0,1
Bình Dương 896 4,68 6,1
TP HCM 756 4,86 13
BR-VT 535 0,5 6-12
Hà Nội 400 0,5 3-4
Bắc Ninh 380 0,1 5,9
Vĩnh Phúc 365 0,1 4,6
Thanh Hóa 360 0,05
Long An 358 1 6,8
Quảng Nam 340 0,2 6,7
Đồng Nai 307 0,1 6,1
Khánh Hòa 200 0,2 6,38
Tây Ninh 200 1 7
Sóc Trăng 200 0,3
Hải Dương 189 0,1 4-9
TT Huế 180 0,3 6,56
Hải Phòng 155 0,1 8,3
Thái Nguyên 150 0,1 6,8
Hậu Giang 146 1 12
Cần Thơ 138 0,3 7,7
Đồng Tháp 120 0,2 5-8
Quảng Ngãi 120 0,5
Bắc Giang 120 0,05 5,7
Bình Phước 114 0,1
Quảng Trị 110 0,5
Phú Yên 100 0,13 5,4
Cà Mau 100 0,3 2-8
Quảng Bình 96 1 5,4
An Giang 94 1,1 5-11
Nghệ An 80 0,1 4,2
Yên Bái 70 5-7
Đăk Lăk 65 0,2 5,3
Bạc Liêu 49 0,2 3-7

Nửa năm nay, ảnh hưởng tình hình thế giới, các ngành sản xuất như gỗ, dệt may bị hụt đơn hàng nên thưởng Tết có xu hướng giảm, trong khi các ngành liên quan đến thực phẩm, nhu cầu thiết yếu ít bị ảnh hưởng. Các tỉnh phía Nam đông công nhân như Bình Dương, Đồng Nai ghi nhận mức thưởng giảm ở hầu hết loại hình doanh nghiệp.

Mức thưởng Tết được các địa phương công bố dựa vào số liệu báo cáo của một số lượng doanh nghiệp nhất định trên địa bàn. Theo quy định pháp luật, thưởng Tết không bắt buộc mà tùy thuộc điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương phải báo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp trước ngày 25/12.

Lê Tuyết

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
Copy link thành công
×

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này