Không quân các nước trong khu vực triển khai hàng loạt tiêm kích hiện đại, mang đến những màn trình diễn kỹ thuật tại Triển lãm Hàng không Singapore.
Đội bay Bát Nhất của Trung Quốc trình diễn kỹ năng với tiêm kích J-10C, mẫu phi cơ được Pakistan sử dụng trong xung đột với Ấn Độ năm ngoái.
Truyền thông Trung Quốc và giới chuyên gia nhận định tàu sân bay Phúc Kiến có những lỗi thiết kế nghiêm trọng, nguy cơ làm giảm hiệu quả tác chiến.
Ảnh mới công bố cho thấy một số chi tiết của PL-17, mẫu tên lửa tầm xa được mô tả là "bí ẩn nhất của Trung Quốc".
Bệ phóng dạng mô-đun trên xe tải được triển khai trên tàu container của Trung Quốc, biến phương tiện này thành "tàu sân bay UAV".
Loạt xe tải mang thiết bị được cho là bệ phóng điện từ cùng nguyên mẫu hoặc mô hình UAV xuất hiện tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Trung Quốc công bố video phóng thử tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 từ tàu khu trục tàng hình Type 055, đánh dấu lần đầu đăng hình ảnh này.
Ảnh mới công bố cho thấy tàu hàng Trung Quốc chở loạt container chứa được khoảng 60 ống phóng tên lửa cùng radar và bệ phòng thủ tầm gần.
Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc có kế hoạch mở rộng lực lượng tàu sân bay, dự kiến sở hữu 9 chiến hạm loại này vào năm 2035.
UAV tàng hình CH-7 đang thử nghiệm có thể được Trung Quốc triển khai để theo dõi các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Thái Bình Dương.
Vận tải cơ hạng trung Y-30 của Trung Quốc bay thử tại thành phố Tây An, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt hồi năm 2014.
UAV tàng hình cỡ lớn CH-7 của Trung Quốc lần đầu cất cánh trong chuyến bay thử tại cơ sở dường như nằm ở tỉnh Thiểm Tây.
UAV Thiên Cửu của Trung Quốc, có khả năng mang hàng chục drone con trong thân, lần đầu cất cánh trong chuyến bay thử tại tỉnh Thiểm Tây.
Truyền thông Nhật Bản nói J-15 Trung Quốc bật radar, khóa mục tiêu vào máy bay F-15 từ khoảng cách 148 km trong cuộc chạm mặt cuối tuần trước.
Mã Vĩ Minh phát triển nhiều công nghệ cho hải quân Trung Quốc, trong đó có máy phóng điện từ, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách với Mỹ.
Ảnh chụp nhà máy đóng tàu ở tỉnh Liêu Ninh cho thấy vật thể giống lò phản ứng hạt nhân được lắp lên tàu sân bay đang chế tạo.
Lễ biên chế tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu bước tiến quan trọng của hải quân Trung Quốc, giúp nước này tăng cường năng lực tác chiến xa bờ.
Binh sĩ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật, thực hành phóng UAV có hình dáng giống mẫu Shahed do Iran phát triển.
Video mới đăng cho thấy phi cơ dạng cánh diều gấp khúc, dường như là "UAV lớn nhì Trung Quốc" từng lộ diện trên ảnh vệ tinh, đang bay thử.
Phi công J-16 Trung Quốc cho biết từng chạm trán biên đội tiêm kích tàng hình nước ngoài và khóa mục tiêu vào cả hai phi cơ để xua đuổi.