"Kết quả phiếu tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng để Thành ủy xem xét, đánh giá quy hoạch, sử dụng cán bộ", Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định.
>HĐND Hà Nội khai mạc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay
Theo các ủy viên MTTQ TP HCM, để việc lấy phiếu tín nhiệm thực chất hơn Quốc hội chỉ nên có 2 hình thức là "tín nhiệm" và "không tín nhiệm", nếu lấy phiếu theo 3 tiêu chứ như vừa qua thì sẽ không bao giờ có cuộc bỏ phiếu lần 2.
> Chủ tịch nước: 'Kết quả đàm phán Việt - Trung là tích cực'
Đánh giá kết quả lấy phiếu là khách quan, công tâm nhưng nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn với cách thức tiến hành, đặc biệt là việc phân ra 3 mức độ tín nhiệm và lấy phiếu đồng loạt.
> Công bố kết quả tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt / 'Chỉ cần lấy phiếu các thành viên Chính phủ'
Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng 11/6, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội, đạt tín nhiệm cao nhất với 372 phiếu. Thống đốc Nguyễn Văn Bình có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 209 phiếu.
> Chi tiết kết quả tín nhiệm 47 chức danh / Hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm
Chiều 10/6, gần 500 đại biểu Quốc hội đã hoàn tất việc đánh giá tín nhiệm với 47 chức danh chủ chốt, trong đó một số chức danh đã bị đánh giá "Tín nhiệm thấp". Kết quả sẽ được công bố vào sáng mai.
> Hôm nay lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt / Danh sách 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm
Sáng 10/6, lần đầu tiên Quốc hội tiến hành các thủ tục để đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do mình bầu hoặc phê chuẩn.
> ‘Sẽ công khai tín phiếu tín nhiệm của từng chức danh’ / Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm
Sáng nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từng chức danh được lấy phiếu sẽ được công bố số phiếu theo trị tuyệt đối của từng mức độ tín nhiệm.
> 'Cần công khai tỷ lệ tín nhiệm của từng chức danh'
Trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh lãnh đạo cao cấp diễn ra vào 10/6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, kết quả tỷ lệ tín nhiệm của từng chức danh cần được công khai.
> Lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước / 'Phải công tâm khi bỏ phiếu tín nhiệm'
"Đại biểu phải công tâm, không bị tác động, phải độc lập chính kiến và đánh giá tín nhiệm một cách chính xác, chắt lọc thông tin qua ý kiến nhân dân để việc lấy phiếu đạt kết quả", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.
> Đã bỏ phiếu tín nhiệm, phải có người thay thế
49 chức danh chủ chốt sẽ đồng loạt được lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín trong kỳ họp Quốc hội diễn ra từ đầu tuần tới.
> Đã bỏ phiếu tín nhiệm, phải có người thay thế/ Lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước vào tháng 5
"Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm hàng năm để hạn chế việc chạy chức chạy quyền. Theo tôi, không lãnh đạo nào dám bổ nhiệm người có tín nhiệm thấp", Bí thư Phạm Quang Nghị trao đổi với báo chí bên lề hội nghị Đảng bộ, ngày 8/4.
> Bí thư Hà Nội bức xúc vì 'phí bôi trơn'
"Giám sát thì phải chỉ ra địa chỉ cụ thể chứ nói chung chung chẳng khác gì đấm vào không khí", Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền phát biểu tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội.
> 'Nếu Đảng không có liều thuốc mạnh, suy thoái còn ghê gớm'
"Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ đang bị suy giảm do tệ tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhưng tôi tin, nhân dân bao dung vẫn tin và kỳ vọng nếu Đảng kịp thời chỉnh đốn", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời báo chí.
> Tổng bí thư: 'Dư luận băn khoăn tự phê bình như hòa cả làng'/ 'Tự diễn biến đe dọa sự tồn vong của Đảng'