Nhiều kỹ thuật cao trước chỉ làm tại các bệnh viện tuyến trên như mổ máu tụ trong não, mổ chấn thương sọ não, thay khớp háng toàn phần… thì nay nhiều bệnh viện địa phương đã làm thành thường quy.
Nhờ xây thêm toà nhà, thêm cơ sở hai, đến nay 23/38 bệnh viện tuyến trung ương đã cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ngành y không chỉ chạy theo thành tích giảm quá tải mà phải đồng thời nâng chất lượng khám chữa bệnh. "Đây là mục tiêu kép, nếu không đạt được thì giảm quá tải cũng không có ý nghĩa", ông nói.
Còn một bộ phận thầy thuốc không giữ được mình trước tác động của cơ chế thị trường, tuy nhiên theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đó chỉ là số rất nhỏ so với trăm nghìn cán bộ y tế đang ngày đêm thầm lặng làm việc.
Tòa nhà kỹ thuật cao 11 tầng đi vào hoạt động sẽ bổ sung 360 giường với 2 phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế cho Bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam.
Là tuyến cuối nhưng Bệnh viện Nhi trung ương là một trong 14 cơ sở y tế đầu tiên ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Trước lo ngại của người dân về tính khả thi của cam kết này, Bộ Y tế đã xuống cơ sở kiểm tra.
Ngày 20/1, lần đầu tiên 13 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, chấm dứt tình trạng quá tải tồn tại hàng chục năm qua.
Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai sẽ là hai cơ sở hiện đại và lớn nhất cả nước, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
"Có phải đất nước chúng ta nghèo đến nỗi không có tiền để xây bệnh viện đủ chỗ cho bệnh nhân?" đại biểu Đồng Hữu Mạo nêu câu hỏi trong phiên thảo luận tại Quốc hội.