Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ do hiện tượng tảo nở hoa, hay còn gọi là thủy triều đỏ.
MỹHàng trăm con cá mập ở Tây Florida bơi vào sâu trong đất liền để tránh thủy triều đỏ chết chóc.
Hàng tấn xác cá, cá heo, rùa và lợn biển thối rữa ven biển bang Florida dưới làn nước biển nâu đỏ sau khi tảo nở hoa trong khu vực.
MỹHiện tượng thủy triều đỏ bất thường đang khiến cá chết hàng loạt trên vịnh Tampa ở Florida, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
Kể từ đầu tháng 5, hiện tượng phát quang sinh học được báo cáo trên khắp bờ biển từ Los Angeles của Mỹ tới tận Baja California của Mexico.
MexicoThủy triều đỏ gây ra bởi biến đổi khí hậu khiến hàng trăm con đồi mồi dứa, loài có nguy cơ tuyệt chủng, chết dạt vào bãi biển.
Loài tảo RNS phát ánh sáng xanh có thể phóng ra những chất độc hại đe dọa môi trường và những sinh vật biển khác.
Hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thuỷ triều đỏ khiến nước biển tại các bãi tắm ở Bình Thuận đục và có mùi hôi.
Ánh sáng xanh dương do hiện tượng phát quang sinh học ở sinh vật phù du thắp sáng biển đêm ở vịnh Ba Vách đá thuộc xứ Wales.
Hơn 10 tấn thủy sản chết bất thường ở biển Khánh Hòa được cơ quan chức năng xác định do hiện tượng tảo nở hoa - còn gọi là thủy triều đỏ.
Hiện tượng thủy triều đỏ khiến cá chết hàng loạt và dạt vào bờ biển bang Florida, Mỹ.
Cơ quan thú y kết luận, cá chết ở vùng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) không liên quan đến dịch bệnh, song các chỉ tiêu hóa học trong nước vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.
Khảo sát dưới kính hiển vi cho thấy trong mẫu nước đỏ thu được ở Quảng Bình ngày 4/5 không có tế bào tảo, không phải là hiện tượng thủy triều đỏ.
Hàng nghìn con ngao chết dọc bãi biển đảo Chiloe, Chile, nối tiếp sự kiện 8.000 tấn cá mòi dạt vào cửa sông Queule diễn ra trước đó.
Nhiều nhà khoa học tập trung ở bờ biển xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để nghiên cứu vệt nước màu đỏ gạch dài 1,5km, rộng 10 mét. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không tắm biển, sử dụng nước biển cho mục đích khác.
Nếu không may ăn phải hải sản nhiễm độc tố từ thủy triều đỏ, người bị ngộ độc có thể mắc hội chứng liệt cơ, tiêu chảy, suy giảm trí nhớ và thậm chí tử vong.
Vệt nước đỏ xuất hiện lúc 8h sáng nay đi kèm hiện tượng cá chết rải rác dạt vào bờ. Cuối giờ chiều vệt nước vẫn còn nhưng nhạt màu hơn.
"Có loại thủy triều đỏ thấy được bằng mắt thường, nhưng cũng có loại vi tảo độc hơn xyanua hủy hoại sinh vật biển mà chưa cần nở hoa", GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học có 20 năm nghiên cứu về thủy triều đỏ cho biết.
Độc tố sản sinh từ hiện tượng thủy triều đỏ do tảo bùng nổ có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh rất mạnh, từng gây tử vong cho con người.
Cho rằng các biểu hiện đặc trưng của tảo nở hoa (thuỷ triều đỏ) đều không có trong thực tế, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị làm rõ có bao nhiêu ống xả thải ra vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh).