Lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2018 đạt gần 38.640 tỷ đồng, nhưng vẫn được cảnh báo về hiệu quả đầu tư một số dự án.
Sau gần một năm cơ cấu lại, PVTex đã cùng đối tác khởi động được 6 dây chuyền sản xuất sợi DTY, sẽ vận hành trở lại toàn bộ nhà máy vào cuối 2019.
Ngoài tuyên phạt ông Trần Trung Chí Hiếu, tòa kiến nghị cảnh sát truy bắt chủ mưu Vũ Đình Duy - cựu tổng giám đốc PVTex.
Để việc thành lập công ty được thuận lợi, làm ăn hiệu quả, ông Hồng phải chi 10% cổ phần cho hai sếp tại PVTex.
Ông Trần Trung Chí Hiếu bị cáo buộc phạm tội cố ý làm trái và nhận hối lộ, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước.
Không đủ điều kiện tham gia thầu, ông Hồng nhờ cậy Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh để có được hợp đồng trị giá gần 320 tỷ đồng.
Ông Trần Trung Chí Hiếu bị cáo buộc chỉ định nhà thầu không đủ năng lực, gây thất thoát hơn 19 tỷ đồng và nhận hối lộ 3 tỷ từ đối tác.
Ông Trần Trung Chí Hiếu (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị PVTex) bị cáo buộc làm thiệt hại 19 tỷ đồng và nhận hối lộ 3 tỷ.
Hàng chục căn nhà của Công ty PVTex (Đình Vũ, Hải Phòng) xây xong phần thô bị bỏ hoang 6 năm nay, cỏ dại mọc vây quanh.
Ông Hiếu cùng cựu tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) làm thiệt hại 19 tỷ đồng, nhận "bôi trơn" 6 tỷ.
Ngoài vụ án tại PVTex, cơ quan điều tra cũng kiến nghị khởi tố hai trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ, đắp chiếu.
Dây chuyền của Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyeste Đình Vũ (PVTex) sẽ chính thức vận hành trở lại từ ngày 18/4.
Ghi nhận bức tranh "sức khoẻ" các dự án thua lỗ nghìn tỷ ngành Công Thương đã có biến chuyển rõ nét sau nỗ lực vực dậy, song tồn tại mấu chốt vẫn chưa được gỡ.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc quyết định cơ cấu lại nợ cho PVTex hay không thuộc thẩm quyền của các ngân hàng cho vay.
Những cán bộ đã về hưu này mắc sai phạm liên quan tới các dự án thua lỗ nghìn tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Đến năm 2020 số dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công Thương phải hoàn thành xử lý tồn tại, yếu kém.
Tốc độ xử lý các dự án thua lỗ ngành Công Thương được cho là vẫn chậm, chưa đúng tiến độ đề ra.
Ba dự án bị điều tra, xử lý sai phạm gồm Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ và Dung Quất.
Lãnh đạo PetroVietnam cho rằng, vướng mắc lớn nhất để khởi động lại các dự án thua lỗ của tập đoàn này là không được rót thêm vốn Nhà nước.
12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đắp chiếu của ngành Công Thương tới đây có dự án sẽ thoái vốn, một số được tái khởi động, còn số khác sẽ bị phá sản, theo phương án chi tiết xử lý được Bộ Công Thương báo cáo, trình Chính phủ.