Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 11/11/2015, 11:30 (GMT+7)

Những khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời 'Quý bà' Myanmar

Trong gần 30 năm tham gia chính trường, với 15 năm bị quản thúc, bà Aung San Suu Kyi, được coi là một biểu tượng đấu tranh dân chủ không chỉ ở Myanmar mà trên khắp toàn cầu.

Aung San Suu Kyi (áo trắng, ngồi giữa) sinh ngày 19/6/1945 tại Rangoon (nay là Yangon). Bà là con gái của anh hùng Myanmar, tướng Aung San, người đã thành lập quân đội Myanmar hiện đại và đã đàm phán để Myanmar được độc lập khỏi Anh năm 1947. Ông bị ám sát trong giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 7/1947, chỉ 6 tháng trước độc lập, khi bà Suu Kyi mới hai tuổi. Ảnh: Rex Features

Năm 1960, bà đến Ấn Độ cùng với mẹ mình là Khin Kyi, người được bổ nhiệm làm đại sứ Myanmar ở Delhi. 4 năm sau, bà theo học Đại học Oxford tại Anh, nơi bà nghiên cứu triết học, chính trị và kinh tế. Ở đó, bà gặp người chồng tương lai của mình, học giả Michael Aris. Ảnh: Rex Features

 

Bà có hai con trai là Alexander và Kim. Chồng bà qua đời vì ung thư tháng 3/1999. Ảnh: jendhamuni

Khi bà về Yangon năm 1988 để chăm sóc người mẹ bị bệnh nặng, Myanmar đang trong cơn biến động chính trị lớn. Hàng nghìn sinh viên, nhân viên văn phòng và nhà sư đã xuống đường đòi cải cách dân chủ. Bà đã dẫn đầu phong trào chống lại lãnh đạo Myanmar sau đó là tướng Ne Win. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình bị giải tán bởi quân đội - những người nắm quyền lực sau cuộc đảo chính ngày 18/9/1988. Ngày 24/9 năm này, Suu Kyi đồng sáng lập đảng Liên minh Quốc Gia vì Dân chủ (NLD). Bà được người dân Myanmar trìu mến gọi là "Mẹ Suu", hay đơn giản hơn là "Quý bà" với tình yêu mến và ngưỡng mộ. Ảnh: AFP

 

Năm 1991, Aung San Suu Kyi được trao giải Nobel Hòa bình. Vào thời điểm đó, bà đã trải qua hai năm quản thúc tại gia. Lần quản thúc đầu tiên kéo dài cho đến năm 2005. Từ năm 1989 đến năm 2010, Suu Kyi đã trải qua 15 năm bị quản thúc tại nhà. Trong ảnh, bà Suu Kyi có bài phát biểu hàng tuần trước đám đông khoảng 5.000 người tại cổng khu nhà của bà ngày 25/5/1996. Ảnh: AP

Giai đoạn bị quản thúc cuối cùng đối với bà kết thúc vào tháng 11/2010. Trong ảnh là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng khi được tự do. Ảnh: AP

Aung San Suu Kyi đón con trai Kim Aris, sau khi anh hạ cánh xuống sân bay Yangon ngày 23/11/2010. Suu Kyi đã không gặp con trai mình trong 10 năm. Ảnh: Reuters

Aung San Suu Kyi tiếp Hillary Clinton, khi đó giữ chức ngoại trưởng Mỹ, tại nhà ở Yangon ngày 2/12/2011. Ảnh: Reuters

Đầu tháng 2/2011, Tổng thống dân sự Thein Sein, tiếp quản chính quyền quân sự nước này vào năm 2011. Năm 2012, bà Suu Kyi thực hiện một quyết định quan trọng là ứng cử vào quốc hội và trở thành lãnh đạo phe đối lập. Trong ảnh, Aung San Suu Kyi (giữa) và các nhà lập pháp được bầu trong đảng NLD của bà tuyên thệ tại một phiên họp thường kỳ của Hạ viện Myanmar tại Naypyitaw tháng 2/2012. Ảnh: AP

Tháng 5/2012, bà lần đầu tiên rời khỏi Myanmar sau 24 năm, để đến Thái Lan, và sau đó là châu Âu. BBC gọi đây là "một dấu hiệu cho thấy bà tự tin rằng các nhà lãnh đạo mới của Myanmar sẽ để bà trở về nước". Trong ảnh, bà gặp thủ tướng Thái Lan vào thời điểm đó, Yingluck Shinawatra tại Bangkok. Ảnh: AFP

 

Tổng thống Obama ôm hôn bà Suu Kyi khi bà đến thăm Nhà Trắng tháng 9/2012. Bà gọi cuộc gặp này là "một trong những ngày cảm động nhất của cuộc đời tôi". Năm 2014, bà đứng thứ 61 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Bà gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay. The Diplomat gọi việc mời bà đến thăm là nỗ lực của Bắc Kinh để "khôi phục và cải thiện quan hệ với láng giềng phía nam". Ảnh: Reuters

Suu Kyi phát biểu trước truyền thông về cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên của Myanmar trong 25 năm hôm 5/11. Bà và người ủng hộ đều tin rằng đảng NLD sẽ thắng cử. Tuy nhiên, bà không thể trở thành tổng thống, do một điều khoản hiến pháp cấm bất cứ ai có vợ, chồng hay con là người nước ngoài được giữ chức vụ này. Nhưng Suu Kyi khẳng định sẽ "đứng trên cả tổng thống" nếu đảng của bà giành thắng lợi. Ảnh: Reuters

 

Phương Vũ