Chiều 27/11, khép lại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, trong đó yêu cầu "tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới".
Góp ý cho dự luật Báo chí (sửa đổi) sáng 26/11, một số đại biểu lo lắng cơ quan báo chí trong nước có thể bị các tập đoàn truyền thông nước ngoài, mạng xã hội lấn lướt nếu không được cung cấp thông tin chính thống và khả năng tài chính đủ mạnh.
Quốc hội sẽ xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia và ý kiến nhân dân có giá trị quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu.
Sáng 25/11, với đa số đại biểu tán thành (trên 79% tổng số), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trở thành Tổng thư ký Quốc hội khóa 13.
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định pháp luật Việt Nam đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính, nhưng hiện mới là 'quyền treo', chưa thể áp dụng do phải chờ luật riêng quy định chi tiết về vấn đề này.
Với đa số đại biểu nhất trí, Chủ tịch Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Thủ tướng, Chủ tịch nước quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút.
Bộ luật dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 24/11 đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Ngày bầu cử quốc gia, nhân sự dự kiến vị trí Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là ông Nguyễn Sinh Hùng.
Nhóm ủng hộ cho rằng nâng tuổi trẻ em từ dưới 16 lên dưới 18 là phù hợp với công ước quốc tế, bảo vệ được nhóm trẻ có nhiều biến đổi tâm sinh lý; nhóm khác lại lo ngại sẽ xung đột với nhiều luật và khó xử lý khi tội phạm vị thành niên gia tăng.
Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, cùng với việc thông qua hàng loạt dự luật, các nghị quyết, Quốc hội sẽ bầu Tổng thư ký Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
16 bộ trưởng đăng đàn, hàng trăm câu hỏi với các vấn đề "nóng" được đại biểu yêu cầu giải trình trong 2,5 ngày chất vấn của kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 13.
Nhiều đại biểu cho rằng, ý kiến của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về việc chuyển trách nhiệm cho người kế tiếp tại phiên chất vấn chiều 17/11 là sự thật, cho dù nhiều người bật cười.
Bộ trưởng Lao động Phạm Thị Hải Chuyền cho hay đến tháng 5/2016, hai nhóm đối tượng nghỉ hưu và đương chức đều được tăng lương nhưng với mức khác nhau.
"Việt Nam chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc nhưng cũng kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong thời gian 75 phút.
Trước thực tế cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp, Bộ Giáo dục đang tìm cách thu hẹp mô hình đào tạo ngành này, chuyển các trường cao đẳng sư phạm thành cao đẳng cộng đồng hoặc cơ sở 2 của các trường đại học.
Các đại biểu Quốc hội đã có một ngày nhiều tiếng cười bởi những phát ngôn ấn tượng, những nhầm lẫn bất ngờ của các trưởng ngành và chủ tọa phiên làm việc.
"Thủ tướng chỉ thị tạm dừng việc quy hoạch các trung tâm hành chính tập trung, giao cho Bộ Xây dựng rà soát lại, sau đó sẽ có văn bản chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện phù hợp với từng địa phương", Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.
"Bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Malaysia, tôi không dám mà để nhiệm kỳ tiếp theo trả lời", "chưa đạt mong muốn của Quốc hội, tôi xin truyền đạt lại cho bộ trưởng kế tiếp", hai lần chia sẻ của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khiến hội trường rộ lên.