Manila triệu đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối việc tàu hải cảnh nước này bị tố xịt vòi rồng về phía tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông.
Philippines cho biết tàu hải cảnh 3305 của Trung Quốc đã "cơ động ở khoảng cách gần" với tàu tuần tra BRP Malabrigo hoạt động gần bãi cạn Scarborough.
Hộ vệ hạm cỡ nhỏ Type-056 của hải quân Trung Quốc được tháo tên lửa, lắp vòi rồng để chuyển giao cho lực lượng hải cảnh.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc có hành động leo thang khi cản trở tàu tiếp tế Philippines, cảnh báo Washington sẽ can thiệp nếu xảy ra đụng độ vũ trang.
4 tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, khiến cảnh sát biển Nhật phát thông báo xua đuổi.
Mỹ hối thúc Trung Quốc chấm dứt "hành động có thể gây tổn hại" sau vụ tàu hải cảnh rình rập tàu cá Nhật gần nhóm đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Nhật Bản yêu cầu lực lượng hải cảnh Trung Quốc ngừng áp sát tàu cá và rời khỏi vùng biển gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Hải cảnh Trung Quốc liên tục tăng quy mô, quân số và hỏa lực các tàu tuần tra, xóa nhòa ranh giới giữa lực lượng hành pháp với hải quân.
Trung Quốc thông qua luật cho phép hải cảnh dùng vũ lực, động thái có thể khiến các vùng biển khu vực "hỗn loạn hơn".
Bộ Ngoại giao cho rằng các nước cần đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân, khi bình luận về thông tin Trung Quốc ra dự thảo cho phép hải cảnh dùng vũ lực với tàu cá nước ngoài.
Indonesia dùng lực lượng trên thực địa kết hợp với sự ủng hộ của dư luận trong nước để xua đuổi đội tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ trên Biển Đông.
4 trong 5 thủy thủ Triều Tiên được cảnh sát biển Hàn Quốc cứu hồi đầu tuần ở bờ biển phía đông nước này đã trở về nhà.
Ảnh chụp một con tàu mới đây cho thấy lực lượng Hải cảnh của Trung Quốc dường như đã đưa vào sử dụng một loại tàu hộ vệ tên lửa hiện đại.
'Sau khi dùng loa thông báo sai sự thật rằng đây là vùng biển của Trung Quốc, ngư dân Việt Nam không được đánh bắt, tàu hải cảnh Trung Quốc đã bắn vào tàu tôi và liên tục va chạm mạnh', thuyền trưởng Sinh kể.
Hội nghề cá Quảng Nam đề nghị Trung ương hội nghề cá lên tiếng phản đối hành động phi lý tấn công ngư dân, yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại.
Mỹ cho rằng việc Trung Quốc sử dụng tàu phi hải quân để hiện thực hóa yêu sách chủ quyền ở Biển Đông làm phức tạp nỗ lực tránh đụng độ trong vùng biển tranh chấp.
Với việc triển khai hai tàu tuần duyên lớn nhất thế giới, Trung Quốc có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đông và Hoa Đông.
Con tàu mới có tên Hải Cảnh 3901, dự kiến được biên chế cho Phân cục Nam Hải, có thể đảm nhận các nhiệm vụ tuần tra cảnh giới, hộ ngư, cứu nạn trên Biển Đông.
Trung Quốc thông báo vừa đưa vào sử dụng chiếc tàu hải cảnh mới loại 1.500 tấn, sở hữu thiết kế có nhiều điểm tương đồng với tàu hộ vệ Type 056.
Trung Quốc triển khai tàu hải cảnh Haijing 2901 tới một quần đảo ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, cách khu vực có tranh chấp với Nhật Bản chỉ 320 km.