(HN) - (TP.HCM)

Tài xế ôtô kéo người đi xe máy đã trình diện

Chiều 15/3, Trần Xuân Long (31 tuổi) đã đến cơ quan điều tra, thừa nhận là người lái chiếc xe Altis kéo thiếu úy Nguyễn Hà Lâm 60 mét tại ngã tư Cửa Nam (Hà Nội).
> Truy tìm tài xế ôtô kéo người đi xe máy 60 mét

Tại cơ quan điều tra, anh Long (trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa) khai, rạng sáng 13/3 điều khiển xe ôtô Altis từ phố Hàng Bông về phía ngã tư Cửa Nam thì có đèn đỏ nên dừng lại. Khi có tín hiệu đèn xanh, anh Long lái ôtô đi được vài mét thì bất ngờ ở một thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ đâm vào phía bên trái ôtô.

* Clip: Ôtô kéo người đi xe máy 60 mét

Theo anh Long, tuy có phát hiện vật cản trong gầm nhưng anh này không dừng lại mà cho ôtô đi tiếp. Khi đến phố Thái Hà (cách địa điểm tai nạn khoảng 5 km) anh Long dừng xe kiểm tra những vết xước do va đập, sau đó lái về gửi tại bãi đỗ xe gần nhà.

Trước đó, gia đình thiếu úy Nguyễn Hà Lâm cho biết, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tự nhận là mẹ người lái xe Altis đã đến viện thăm hỏi anh Lâm và đề nghị chi trả viện phí. Theo phụ nữ này, sau cú va chạm, do hoảng sợ nên con trai bà Trần Xuân Long đã lái ôtô bỏ chạy

Nạn nhân Lâm điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: L.Q.
Thiếu úy Lâm điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: L.Q.

1h30 ngày 13/3, thiếu úy công an Nguyễn Hà Lâm (26 tuổi) đi xe máy vượt đèn đỏ tại ngã tư Cửa Nam đã va chạm với ôtô 4 chỗ màu đen đang chạy cắt ngang. Thiếu úy Lâm bị hất văng lên cao, cuốn vào gầm ôtô và kéo lê khoảng 60 m, còn xe máy văng xa 5-6 m. Sau đó, tài xế ôtô tiếp tục chạy theo hướng đường Lê Duẩn.

Anh Lâm đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não và mất bên tai phải.

Theo luật sư Phạm Thanh Bình, nếu quá trình điều tra chứng minh được lái xe ôtô không có lỗi khi xảy ra tai nạn thì anh ta có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "bỏ mặc, không cứu giúp người bị nạn". Trường hợp nghiêm trọng lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” quy định tại Điều 102 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nam Anh - Hà Anh

Yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ ! CA mà vi phạm sao ? Vậy thì phải trị thật nghiêm CA .

may mà có camera giao thông chứ không đồng chí lái xe ô tô kia có khi còn bị quy chụp nhiều lỗi hơn ý chứ. công an lại vượt đèn đỏ bó tay

Công an vuợt đèn đỏ, vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông và đạo đức nghề. Còn đối với Anh Long do quá hoảng sợ, nên mất bình tĩnh.

Xe máy sai rõ ràng thì sao mà gia đình chủ ô tô phải "xin" trả viện phí làm gì ? Thế khác nào thừa nhận mình gây ra tai nạn, trong khi thực tế ngược lại. Ai sai người đó chịu. Tôi ủng hộ anh lái xe ô tô !

Đã là công an phải chuẩn, nay vượt đèn đỏ rồi lên báo chí gây sốt, phải chi mà xe oto gây tai nạn

Ở những nước phát triển, trong trường hợp này, người vi phạm Luật Giao thông đường bộ (vượt đèn đỏ) dù có bị thương tích nặng đến đâu, thậm chí là tử vong thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với hành vi vi phạm của mình. Thậm ...    

Tại sao lại phải chi trả tiền viện phí, vô lý. Tất cả là tại đồng chí công an đi xe máy, người điều khiển ô tô trong tình huống này thật đáng thương tự nhiên có đồng chí công an đi xe máy tông vào rồi lăn đùng ra. ...    

Cảnh sát giao thông mà vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi xe qua chỗ giao cắt với tốc độ cao. Thử hỏi nếu không phải là anh ta đâm vào oto, mà là đâm vào 1 xe máy khác, thì hậu quả sẽ như thế nào? Coi ...    

Công an gì mà cũng vượt đèn đỏ.Thế mà còn đi xử phạt người khác.

 
 
 
 
 
 

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang