Thứ năm, 16/2/2012, 00:00 GMT+7
E-mail
Bản In
Sai lầm
Hành động của nhà cầm quyền TQ là quá thiên vị Proview với mục đích bảo vệ doanh nghiệp TQ. Sau sự việc này có thể thấy rõ 1 điều là người TQ chỉ giỏi bắt chước chứ ko có khả năng sáng tạo cạnh tranh như những nước khác. Với cái đà này mà tiếp tục thì người TQ sẽ chẳng được dùng những sản phẩm như iPad......... thiếu sáng tạo bảo thủ dẫn đến ngõ cụt, kém phát triển (tất yếu sẽ bị cô lập)
Tống tiền
Đúng là một kiểu tống tiền trơ trẽn và trắng trợn! Gã nhà giàu Apple sẽ đối mặt với cái kiểu tống tiền như thế này dài dài.
Tin tức khác
- Điện thoại Việt gặp khó trước hàng ngoại (15/02)
- Điện thoại HTC chơi được game PlayStation của Sony (15/02)
- iPad có nguy cơ bị Trung Quốc cấm xuất khẩu (15/02)
- Fan phẫn nộ vì Sony tăng giá nhạc số Whitney Houston (15/02)
- iPad màn hình 8 inch đang được thử nghiệm (15/02)
- Trụ sở rực rỡ của Google qua con mắt Google
(15/02) - iPhone 4S giảm giá lần đầu tiên trong năm mới (14/02)
- Valentine buồn cho các nhà bán di động (14/02)
- Bài học về tình yêu qua Google Doodle
(14/02) - Làng điện máy ngập sắc hồng Valentine (14/02)
- Lời yêu thương tràn ngập trên Facebook Timeline
(14/02) - 4 điện thoại màn hình HD đầu tiên so tài
(14/02) - iPad bị gỡ bỏ khỏi các gian hàng Trung Quốc (13/02)
- Video Nokia N9 chạy được Android 4.0
(13/02) - Ca sĩ Shakira bị sư tử biển tấn công do dùng smartphone
(13/02)















VnExpress tuyển dụng
Bổ sung một số chi tiết
Người ta vẫn nói "một nửa sự thật không phải là sự thật", nên tôi xin bổ xung một số thông tin để bạn đọc hiểu rõ vụ việc. Proview Shenzhen (TQ), Proview Holdings (HK) và Proview Electronics (Đài Loan), thực ra chỉ là một công ty, ông Yang Long là chủ tịch (chairman) cũng đồng thời là CEO của cả ba công ty nay. Khi Apple (thông qua công ty công ty con của mình là IP Application) đàm phán mua lại thương hiệu IPAD, ông Yang Long làm đại diện cho cả 3 công trên đứng ra đàm phán với IP Application. Ông Yang đã đồng ý bán thương hiệu IPAD trên phạm vi toàn cầu cho IP Application, lúc đó thương hiệu này mới được đăng ký ở 8 quốc gia trong đó có TQ. Hợp đồng được hoàn tất vào tháng 12 năm 2009. Tháng 1 năm 2010 Apple công bố sản phẩm mới của mình với tên iPad. Tháng 3 năm 2010 Apple phát hiện tên sản phẩm IPAD ở TQ, vì một lý do gì đó, vẫn được đăng ký thuộc quyền sở hữu của Proview Shenzhen nên đã có văn bản yêu cầu Proview Shenzhen tuân thủ hợp đòng đã ký và chuyển quyền sở hữu cho Apple, nhưng Proview Shenzhen đã từ chối. Tháng 5 năm 2010 Proview Shenzhen lại bán thương hiệu IPAD cho công ty Yoke Technology, một công ty khác cũng của ông Yang mới được thành lập. Vì những lý do trên Apple đã đưa vụ việc ra toà án HK, nơi đăng ký của công ty mẹ Proview Holdings, và toà án Shenzhen, nơi đăng ký của công ty con Proview Shenzhen. Dựa trên những chứng cứ Apple đưa ra toà án HK đã xử Apple thắng kiện và kết luận Yang Long có hành vi lừa đảo. Nhưng ở TQ, toà án Shenzhen lại xử Apple thua kiện. Ông Yang căn cứ vào phán quyết của toà án Shenzhen yêu cầu Apple bồi thường 1,6 tỷ Đô la, đồng thời cấm Apple bán iPad tại TQ. Hiện tại Apple đang kháng án.